Hamas cho phép tổ chức kỷ niệm ngày thành lập phong trào Fatah tại Dải Gaza

Hàng nghìn người ủng hộ phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đổ xuống các đường phố ở Dải Gaza ngày 1/1 để kỷ niệm 55 năm thành lập phong trào này.

Những người ủng hộ phong trào Fatah tập trung tại thành phố Gaza tham gia lễ kỷ niệm 55 năm thành lập phong trào này, ngày 1/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Những người ủng hộ phong trào Fatah tập trung tại thành phố Gaza tham gia lễ kỷ niệm 55 năm thành lập phong trào này, ngày 1/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phong trào Fatah do cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat thành lập và là phái lớn nhất trong Tổ chức Giải phóng Palestine. Hiện Fatah đặt trụ sở tại Bờ Tây. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua phong trào Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza cho phép kỷ niệm sự kiện thành lập Fatah tại vùng lãnh thổ này.

Những người ủng hộ phong trào Fatah trên khắp Dải Gaza đã tập trung tại thành phố Gaza tham gia lễ kỷ niệm. Một thủ lĩnh Hamas giấu tên cho biết nhà chức trách tại Dải Gaza đã cho phép Fatah tổ chức cuộc tuần hành nói trên, cũng như hoạt động kỷ niệm tại phố Al-Wehda nhằm thể hiện sự đoàn kết của người dân Palestine.

Năm ngoái, Fatah đã hủy sự kiện kỷ niệm tương tự tại Gaza sau khi hàng chục người ủng hộ phong trào này bị chính quyền Hamas bắt giữ.

Hamas giành kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, theo đó Palestine bị chia cắt giữa chính quyền Hamas kiểm soát Gaza và Chính quyền Palestine được quốc tế công nhận lãnh đạo các vùng lãnh thổ Palestine ở vùng Bờ Tây bị Israel chiếm đóng.

Hiện Fatah và Hamas vẫn đối địch nhau, nhưng gần đây hai bên cùng cam kết tiến hành các cuộc bầu cử mới tại các vùng lãnh thổ Palestine. Việc Hamas cho phép tổ chức sự kiện trên ở Dải Gaza ngày 1/1 được xem là một cử chỉ thiện chí đối với Fatah.

Tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ngày 31/12, hàng nghìn người ủng hộ Fatah đã kỷ niệm 55 năm thành lập phong trào này. Lễ kỷ niệm được tổ chức gần lăng mộ cổ lãnh đạo Yasser Arafat, với sự tham gia của các quan chức cấp cao của Fatah cũng như Chính quyền Palestine.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Abbas nhấn mạnh cuộc cách mạng của Palestine bắt đầu năm 1965 vẫn đang tiếp diễn đến ngày nay và sẽ tiếp tục cho đến khi giành được thắng lợi.

Các hoạt động kỷ niệm tương tự cũng diễn ra tại nhiều thị trấn và thành phố khác ở Bờ Tây.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hamas-cho-phep-to-chuc-ky-niem-ngay-thanh-lap-phong-trao-fatah-tai-dai-gaza-20200102124338923.htm