Hamas dọa sẽ giết các con tin nếu không được đáp ứng yêu cầu

Hamas hôm Chủ nhật (10/12) đã cảnh báo rằng sẽ không có con tin nào sống sót rời Gaza nếu không có sự trao đổi, đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của nhóm chiến binh này.

Abu Ubaida, phát ngôn viên của Lữ đoàn al-Qassam, cho biết trong một bài phát biểu được phát trên đài truyền hình Al Jazeera rằng Israel sẽ không tiếp nhận con tin nào “còn sống nếu không có trao đổi, đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của phe kháng chiến".

Các chiến binh Hamas giao con tin cho Hội Chữ thập đỏ vào ngày 29 tháng 11. Ảnh: AFP

Vẫn còn 137 con tin ở Gaza chờ giải cứu

Ông cũng tuyên bố rằng các chiến binh Hamas đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ 180 xe chở quân, xe tăng và máy ủi của Israel trong 10 ngày kể từ khi giao tranh tiếp tục ở Gaza.

Israel cho biết vẫn còn 137 con tin ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động cho biết khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Hôm Chủ nhật, một nguồn tin thân cận với Hamas và Thánh chiến Hồi giáo nói rằng cả hai nhóm đều tham gia vào "cuộc đụng độ dữ dội" với lực lượng Israel gần Khan Yunis, cũng như tại các khu vực Jabalia và Shejaiya của Thành phố Gaza ở phía bắc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Hamas đầu hàng. "Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas. Tôi nói với những kẻ khủng bố Hamas: Mọi chuyện đã kết thúc. Đừng chết vì Yahya Sinwar. Hãy đầu hàng ngay", ông nói, ám chỉ người đứng đầu Hamas ở Gaza.

Quân đội Israel hôm Chủ nhật cho biết họ đã tấn công hơn 250 mục tiêu trong 24 giờ, bao gồm "một địa điểm liên lạc quân sự của Hamas", "các đường hầm dưới lòng đất" ở miền nam Gaza và một trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas ở Shejaiya.

Tổ chức này cho biết 98 binh sĩ đã thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương trong chiến dịch ở Gaza. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia của Israel, Tzachi Hanegbi, khoảng 7.000 "kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt.

Qatar cho biết họ vẫn đang tiến hành một thỏa thuận ngừng bắn mới giống như lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần mà nước này đã giúp hòa giải vào tháng trước, chứng kiến 80 con tin Israel đổi lấy 240 tù nhân Palestine và viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, cho biết, cuộc bắn phá không ngừng nghỉ của Israel đang "thu hẹp cơ hội" thành công.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật một lần nữa bác bỏ lệnh ngừng bắn. Ông nói: “Với việc Hamas vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn và ... với ý định lặp đi lặp lại vụ 7 tháng 10 như đã nêu, điều đó sẽ chỉ khiến vấn đề kéo dài thêm”.

Giao tranh và bất ổn lan rộng

Cuộc chiến ở Gaza đã làm dấy lên các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các cuộc tụ tập lớn ở Morocco, Đan Mạch và Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật.

Nhưng cũng có những cuộc biểu tình chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, bao gồm cả ở Brussels, nơi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã giúp thắp sáng một cây đèn nến Hanukkah menorah khổng lồ.

Quân đội Israel hoạt động ở Thành phố Gaza vào ngày 8 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Có những lo ngại về sự leo thang trong khu vực với các cuộc giao tranh xuyên biên giới thường xuyên giữa các chiến binh Israel và Lebanon, cũng như các cuộc tấn công của các nhóm chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin vào cuối ngày Chủ nhật rằng các cuộc tấn công của Israel đã tấn công các mục tiêu gần Thủ đô Damascus, mặc dù hệ thống phòng không của nước này có thể ngăn chặn một số và "tổn thất chỉ giới hạn ở vật chất".

Đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo rằng các vụ đánh bom của Israel "nhắm vào các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon" bao gồm các khu vực gần Sân bay Quốc tế Damascus, đồng thời lưu ý rằng vụ đánh bom "được thực hiện trong ba đợt".

Trong khi đó, phiến quân Houthi ở Yemen đe dọa tấn công bất kỳ tàu nào hướng tới Israel trừ khi có thêm viện trợ vào Gaza. Pháp hôm Chủ nhật cho biết một trong những tàu khu trục của họ ở Biển Đỏ đã bắn hạ hai máy bay không người lái được phóng từ Yemen.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-doa-se-giet-cac-con-tin-neu-khong-duoc-dap-ung-yeu-cau-post276026.html