Hamas giải thoát thêm 8 con tin Israel vào phút cuối của lệnh ngừng bắn ở Gaza

Hamas hôm thứ Năm (30/11) đã thả 8 con tin Israel ở Gaza vào phút cuối của thỏa thuận ngừng bắn và Israel đã trả tự do cho 30 tù nhân Palestine, trong bối cảnh các nhà đàm phán đang tìm cách gia hạn thời gian định chiến một lần nữa.

Israel xác định hai phụ nữ đầu tiên được thả vào thứ Năm là Mia Schem, 21 tuổi, trong số những người bị bắt tại một sự kiện âm nhạc mà phiến quân Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 và Amit Soussana, 40 tuổi.

Các con tin được các tay súng Hamas giao cho Hội chữ thập đỏ Quốc tế tại một địa điểm không xác định ở Dải Gaza vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Cánh vũ trang Hamas

Những bức ảnh do văn phòng thủ tướng Israel công bố cho thấy Schem, người cũng mang quốc tịch Pháp, ôm lấy mẹ và anh trai sau khi họ đoàn tụ tại căn cứ quân sự Hatzerim ở Israel.

Quân đội Israel cho biết nhóm chiến binh Palestine Hamas sau đó đã giải thoát thêm 6 con tin, chuyển họ đến Hội Chữ thập đỏ. Theo thông tin chính thức, 4 người là phụ nữ từ 29 đến 41 tuổi, trong đó có một người mang hai quốc tịch Mexico và Israel.

Theo văn phòng thủ tướng Israel, hai con tin còn lại là anh trai và em gái Belal và Aisha al-Ziadna, lần lượt 18 và 17 tuổi. Họ là công dân Ả Rập Bedouin của Israel, nằm trong số 4 thành viên trong gia đình bị bắt làm con tin khi họ đang vắt sữa bò ở một trang trại.

Cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết, 30 người Palestine đã được thả ra khỏi nhà tù theo thỏa thuận đổi lấy 8 con tin nói trên.

Dù Israel yêu cầu Hamas thả 10 con tin hàng ngày để tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian, song một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết sẽ không có thêm con tin nào được giải thoát vào thứ Năm ngoài 8 con tin.

Người phát ngôn Qatar cho biết, các quan chức Israel đã chấp nhận 8 con tin thay vì 10 con tin vì Hamas hôm thứ Tư đã thả thêm 2 con tin. Họ là những phụ nữ Nga gốc Israel mà việc họ được trả tự do của họ được Hamas mô tả là một cử chỉ thiện chí đối với Nga.

Cơ quan truyền thông nhà nước chính thức của Ai Cập cho biết Israel và Hamas đã đồng ý bổ sung thêm ngày ngừng bắn nhân đạo thứ bảy vào thứ Năm, trong khi các nhà hòa giải của Ai Cập và Qatar đang nỗ lực đàm phán để gia hạn thêm hai ngày.

Lệnh ngừng bắn đã cho phép một số viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza. Bộ Quốc phòng Israel và Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết thêm nhiên liệu và 56 xe tải chở hàng nhân đạo đã vào Gaza hôm thứ Năm.

Một khu chợ của người dân Palestine nằm cạnh đống đổ nát ở Gaza. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ cho biết việc cung cấp thực phẩm, nước, vật tư y tế và nhiên liệu vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết. Tại một cuộc họp khẩn cấp ở Amman, Quốc vương Abdullah của Jordan hôm thứ Năm đã kêu gọi các quan chức Liên hợp quốc và các nhóm quốc tế gây áp lực lên Israel để cho phép thêm viện trợ vào vùng đất bị bao vây này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đến Israel trong chuyến thăm thứ ba tới Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã đồng ý rằng dòng viện trợ vào Gaza là không đủ.

Ông Blinken cho biết ông đã nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Israel phải làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường trước bất kỳ hoạt động quân sự nào tiếp theo, và Netanyahu cùng nội các của ông đã ủng hộ cách tiếp cận này.

"Israel có... một trong những quân đội tinh vi nhất trên thế giới. Nước này có khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa do Hamas gây ra đồng thời giảm thiểu tổn hại cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Và nước này có nghĩa vụ phải làm như vậy", ông Blinken nói với các phóng viên ở Tel Aviv.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-giai-thoat-them-8-con-tin-israel-vao-phut-cuoi-cua-lenh-ngung-ban-o-gaza-post274647.html