Hamas, Israel nhất trí ngừng bắn ở Dải Gaza

Truyền thông Palestine ngày 6-5 đưa tin: Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, 3 ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng qua biên giới, khiến cả hai bên chịu nhiều thương vong.

Truyền thông Palestine ngày 6-5 đưa tin: Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, 3 ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng qua biên giới, khiến cả hai bên chịu nhiều thương vong.

Một chiếc xe thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas, một trong những mục tiêu bị Israel tấn công hôm 5-5. Ảnh: AFP

Một chiếc xe thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas, một trong những mục tiêu bị Israel tấn công hôm 5-5. Ảnh: AFP

Quân đội Israel ngày 6-5 thông báo dỡ bỏ nhiều hạn chế bảo vệ cư dân ở miền nam, dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng dân quân Palestine ở Dải Gaza nhằm chấm dứt hoạt động giao tranh đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến tranh năm 2014.

Trong một dấu hiệu yên ắng khác, đài phát thanh Al-Aqsa của phong trào Hồi giáo Hamas cũng đưa tin về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Trước đó, hôm 5-5 lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã đưa ra tuyên bố, nhóm của ông không muốn tìm kiếm một cuộc xung đột rộng lớn hơn và đề nghị ngừng bắn nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực. Theo truyền thông Israel, các quan chức cấp cao của Israel cho biết, Hamas đã gửi một thông điệp thông qua các trung gian hòa giải là Ai Cập.

Thương vong tăng cao

Tên lửa phóng đi từ Dải Gaza đã giết chết 4 thường dân ở Israel, trong khi các cuộc tấn công của Israel khiến 19 người Palestine thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó là dân thường, trong các cuộc giao tranh qua biên giới cuối tuần qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội tiếp tục "các cuộc tấn công lớn" chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm Islamic Jihad trong các cuộc đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc giao tranh hồi tháng 11-2018. Quân đội Israel cho biết, hơn 600 tên lửa và đạn pháo - hơn 150 trong số chúng bị chặn bởi hệ thống chống tên lửa Iron Dome - đã bắn vào các thành phố và làng mạc phía nam Israel kể từ ngày 3-5. Đáp lại, Israel tấn công hơn 260 mục tiêu của các nhóm chiến binh tại Dải Gaza. Các quan chức Gaza cho biết các cuộc không kích và pháo binh của Israel đã giết chết 27 người, trong đó có 14 thường dân, kể từ ngày 3-5.

Cảnh sát Israel cho biết, một tên lửa lao vào một ngôi nhà ở Ashkelon hôm 5-5 đã giết chết một người đàn ông 58 tuổi. Đây là tử vong dân sự đầu tiên của Israel kể từ sau cuộc chiến Gaza kéo dài 7 tuần vào năm 2014. Một vụ tấn công bằng tên lửa khác khiến 1 công nhân nhà máy thiệt mạng. Quân đội cho biết, một dân thường thiệt mạng gần biên giới khi một tên lửa chống tăng từ Dải Gaza bắn vào xe của ông và người thứ tư chết khi một tên lửa tấn công thành phố Ashdod. Tại Dải Gaza, các tay súng xác nhận, 8 tay súng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, trong khi các quan chức y tế nói rằng 9 dân thường bị giết, trong đó có một cặp vợ chồng và con gái nhỏ của họ.

Trong những ngày qua, những tiếng còi báo động và tiếng nổ vang vọng ở cả hai bên biên giới, buộc các trường học phải đóng cửa. Israel tạm dừng hoạt động tại Tamar, mỏ khí đốt tự nhiên chính của nước này, bởi vì mỏ Tamar nằm trong tầm bắn của tên lửa Palestine. Israel cũng ngừng nhập khẩu nhiên liệu vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom.

Mỹ ủng hộ hoàn toàn Israel

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhắc lại sự ủng hộ của Washington dành cho Israel. Trong thông điệp trên Twitter, ông Pence viết: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ở Gaza bởi những kẻ khủng bố Hamas".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-5 cũng đảm bảo với Israel rằng, Nhà nước Do Thái này nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Washington, sau khi Tel Aviv thực hiện loạt vụ không kích vào Dải Gaza nhằm đáp trả loạt tên lửa của Palestine. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Một lần nữa, Israel phải đối mặt với loạt vụ tấn công rocket chết người của các nhóm khủng bố Hamas và thánh chiến Hồi giáo. Chúng tôi ủng hộ Israel 100% trong việc bảo vệ công dân của họ". Ông còn nhấn mạnh: "Đối với người ở Gaza, những hành động khủng bố này nhằm vào Israel sẽ chẳng mang lại cho các bạn điều gì, ngoài sự khổ cực hơn nữa. Hãy chấm dứt bạo lực và hành động hướng tới hòa bình - điều đó có thể diễn ra!".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng Israel có "quyền tự vệ" sau khi Hamas và Islamic Jihad tăng cường tấn công bằng tên lửa vào miền nam nước này.

AN BÌNH

Quân đội Israel ngăn chặn một cuộc tấn công mạng của Hamas

Quân đội Israel ngày 6-5 cho biết các binh sĩ của họ ngăn chặn một cuộc tấn công mạng của nhóm Hồi giáo Hamas vào cuối tuần qua, nhưng không nói rõ về bản chất hoặc mục tiêu của cuộc tấn công.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết sau khi quân đội đã vô hiệu hóa được cuộc tấn công mạng, các máy bay chiến đấu của Israel phá hủy tòa nhà làm trụ sở đặt hệ thống mạng của nhóm tin tặc thuộc phong trào Hamas. Ronen Manelis phát ngôn viên của quân đội Israel trao đổi với các phóng viên cho biết, Hamas không còn có khả năng tấn công không gian mạng sau khi bị không kích.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205899_hamas-israel-nhat-tri-ngung-ban-o-dai-gaza.aspx