Hamas thả thêm 2 nữ con tin, Mỹ khuyên Israel hoãn chiến dịch đổ bộ vào Gaza

Hôm thứ Hai (23/10), Hamas đã thả hai phụ nữ Israel lớn tuổi bị bắt làm con tin ở Gaza trong bối cảnh Mỹ bày tỏ lo ngại rằng cuộc chiến Israel - Hamas leo thang có thể gây ra một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, bao gồm cả các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.

Số người chết ở Gaza tăng nhanh khi Israel tăng cường các cuộc không kích san phẳng các tòa nhà nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ. Mỹ khuyên Israel nên trì hoãn chiến dịch đã lên kế hoạch này để có thời gian đàm phán thả thêm con tin mà Hamas đã bắt giữ trong cuộc đột kích đẫm máu vào Israel hơn hai tuần trước.

Hai con tin được Hamas trả tự do vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Al-Qassam

Mỹ muốn thêm thời gian để giải thoát con tin

Hai con tin được giải thoát, Yocheved Lifshitz, 85 tuổi và Nurit Cooper, 79 tuổi, được đưa ra khỏi Gaza tại cửa khẩu Rafah vào Ai Cập và được đưa lên xe cứu thương. Hai người phụ nữ cùng với chồng của họ đã bị bắt cóc ở nhà riêng thuộc vùng Nir Oz gần biên giới Gaza vào ngày 7 tháng 10. Những người chồng của họ, 83 và 84 tuổi, vẫn chưa được thả.

Sharone Lifschitz, con gái của Lifshitz, cho biết: “Mặc dù tôi không thể diễn tả bằng lời sự nhẹ nhõm vì giờ đây bà ấy đã an toàn, nhưng tôi sẽ vẫn đau đáu về việc đảm bảo thả cha tôi và tất cả những người đó - khoảng 200 người vô tội - vẫn đang là con tin ở Gaza”.

Ít ngày trước, Hamas cũng đã thả một phụ nữ Mỹ và con gái của bà. Hamas và các chiến binh khác ở Gaza được cho là đã bắt giữ khoảng 220 người, bao gồm một số lượng người nước ngoài và công dân có hai quốc tịch chưa được xác nhận.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas. Trong khi đó các nhóm vũ trang thân Hamas trong khu vực đang cảnh báo về khả năng leo thang, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, nếu một cuộc tấn công trên bộ của Israel diễn ra ở Gaza.

Mỹ đã yêu cầu Hezbollah ở Lebanon và các nhóm khác không tham gia cuộc chiến. Israel và Hezbollah đã đấu súng gần như hàng ngày qua biên giới Israel - Lebanon và các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu ở Bờ Tây, Syria và Lebanon trong những ngày gần đây.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, cho biết đã có sự gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của các nhóm vũ trang nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria, và Mỹ “quan ngại sâu sắc về khả năng xảy ra bất kỳ sự leo thang đáng kể nào” trong những ngày tới.

Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã khuyên các quan chức Israel rằng việc trì hoãn chiến dịch đổ bộ sẽ giúp Washington có thêm thời gian làm việc với các nhà hòa giải khu vực về việc thả thêm con tin.

Israel chưa từ bỏ kế hoạch đổ bộ

Xe tăng và lực lượng mặt đất của Israel đã tập trung tại biên giới Gaza, và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã nói với quân đội ở đó hôm thứ Hai rằng hãy tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công “bởi vì nó sẽ đến”. Ông cho biết đây sẽ là một cuộc tấn công kết hợp từ trên không, trên bộ và trên biển, nhưng ông không đưa ra khung thời gian.

Một cuộc tấn công trên bộ được đánh giá sẽ gây thiệt hại lớn về nhân sự cho cả hai bên, trong cuộc chiến vốn đã đẫm máu nhất trong số 5 cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ khi nhóm chiến binh này lên nắm quyền ở Gaza vào năm 2007.

Một khu vực ở Gaza bị Israel không kích vào ngày 20 tháng 10 năm 2023. Ảnh: AP

Hơn 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng - chủ yếu là dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas. Bộ Y tế ở Hamas hôm thứ Hai cho biết hơn 5.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Israel cho biết họ đã tấn công 320 mục tiêu trên khắp Gaza trong 24 giờ qua, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong khi đó, các chiến binh Palestine đã bắn hơn 7.000 quả tên lửa vào Israel kể từ khi chiến sự bùng phát.

Ít nhất 1,4 triệu người Palestine ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa và gần 580.000 người trong số họ đang trú ẩn trong các trường học và nơi tạm trú do Liên hợp quốc điều hành, theo LHQ cho biết vào hôm thứ Hai.

Sẽ không có viện trợ nào được phân phối tại Thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc Gaza, nơi vẫn còn hàng trăm nghìn người. Liên hợp quốc cho biết Bệnh viện al-Shifa chính của Thành phố Gaza, với sức chứa bình thường là 700 bệnh nhân, hiện đang quá tải với 5.000 bệnh nhân và khoảng 45.000 người phải sơ tán đang tập trung trong và xung quanh khuôn viên bệnh viện để trú ẩn.

Mahmoud Shalabi, một nhân viên cứu trợ của nhóm viện trợ Y tế cho người Palestine có trụ sở tại thị trấn Beit Lahia phía bắc Gaza, cho biết: “Phía bắc không nhận được bất cứ thứ gì từ viện trợ... Nó giống như một bản án tử hình đối với người dân ở nơi đây”.

Hoàng Anh (theo AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-tha-them-2-nu-con-tin-my-khuyen-israel-hoan-chien-dich-do-bo-vao-gaza-post269673.html