Hamilton giúp đội Mercedes lập cú đúp vô địch Công thức 1 mùa 2018

Tay đua Lewis Hamilton vừa cán đích đầu tiên ở chặng Brazil Grand Prix tại Sao Paulo, Brazil sáng 12-11, qua đó giúp đội Mercedes lần thứ 5 liên tiếp giành danh hiệu vô địch nội dung đồng đội giải đua xe Công thức 1 (Formula 1 - F1).

Các thành viên đội đua Mercedes ăn mừng danh hiệu vô địch F1 lần thứ 5 liên tiếp. (Ảnh: Formula 1)

Sau 71 vòng tại trường đua Interlagos sáng nay, Hamilton là người đầu tiên về đích với thời gian 1 giờ 27 phút 9,066 giây, chỉ hơn 1,4 giây so với người cán đích ở vị trí thứ 2 là Max Verstappen của đội Red Bull.

Dù được xuất phát ở vị trí đầu tiên (pole), Hamilton lại không thể duy trì được lợi thế và để Verstappen vượt lên dẫn đầu. Nhưng rất không may cho tay đua người Hà Lan khi Verstappen bất ngờ va chạm với xe của Esteban Ocon của đội Force India ở vòng thứ 44. Hamilton nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để vượt lên dẫn đầu trở lại.

Lewis Hamilton khởi động chặng Brazil Grand Prix với vị trí xuất phát đầu tiên (pole). (Ảnh: Reuters)

Dù rất nỗ lực sau đó nhưng Verstappen cũng không thể thu hẹp khoảng cách, để rồi chỉ có thế cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc, nhiều hơn thành tích của Hamilton đúng 1,469 giây. Về đích thứ ba là tay đua kỳ cựu Kimi Raikkonen của đội Ferrari trong lần thứ 150 thi đấu cho đội đua Italia.

Đây lần thứ 10 ở mùa giải năm nay và cũng là lần thứ 72 trong sự nghiệp, Hamilton xuất sắc về nhất chặng. Với việc đã giành chức vô địch cá nhân sau chặng Mexico Grand Prix cuối tháng trước, tay đua 33 tuổi người Anh chính thức giúp đội Mercedes lập cú đúp danh hiệu ở cả nội dung cá nhân và đồng đội mùa giải năm nay, dù mùa F1 2018 vẫn còn chặng đua cuối cùng Abu Dhabi Grand Prix vào cuối tháng này.

Lewis Hamilton ăn mừng sau khi về đích đầu tiên ở chặng Brazil Grand Prix sáng nay. (Ảnh: Reuters)

Đội vô địch Mercedes hiện có 620 điểm, bỏ xa Ferrari đang tạm xếp thứ 2 với khoảng cách 67 điểm. Trên lý thuyết, đội Ferrari buộc phải kiếm được nhiều hơn Mercedes 13 điểm ở chặng đua vừa kết thúc mới có hy vọng cạnh tranh chức vô địch với đối thủ ở chặng cuối. Nhưng với việc Sebastian Vettel chỉ xếp thứ 6 chung cuộc, sau cả Valtteri Bottas của Mercedes ở vị trí thứ 5, đội Ferrari chỉ giành được tổng cộng 23 điểm ở vòng này, so với 35 điểm của Mercedes.

Như vậy, Mercedes là đội thứ 2 trong lịch sử giải đua xe danh giá và hấp dẫn nhất hành tinh giành được năm danh hiệu liên tiếp, chỉ kém một danh hiệu nữa so với sáu lần liên tiếp vô địch của Ferrari. Tay đua huyền thoại Michael Schumacher đã góp sức cùng đội đua lâu đời và thành công nhất làng F1 lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong kỷ nguyên “vàng” từ năm 1999 đến 2004.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38220402-hamilton-giup-doi-mercedes-lap-cu-dup-vo-dich-cong-thuc-1-mua-2018.html