Hạn chế du khách tham quan Chùa Cầu

Quảng Nam- TP Hội An đã đưa ra giải pháp tình thế để bảo vệ, chống quá tải di tích Chùa Cầu, khi di tích này tiếp tục xuống cấp đến mức báo động. Theo đó, du khách không được vào Chùa Cầu tự do như trước đây, thay vào đó mỗi lượt không vượt quá 20 người theo từng đợt. Di tích Chùa Cầu là biểu tượng của phố cổ Hội An, được xây dựng cách đây hơn 400 năm. Hiện, Chùa Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng mỗi ngày di tích này phải đón hơn 4.000 lượt khách đến tham quan, chưa kể quá tải trong các ngày lễ, Tết. Dự kiến trong năm 2019 này, tỉnh Quảng Nam và TP Hội An sẽ tổ chức hội thảo khoa học để đánh giá một cách toàn diện những nguy cơ tác động đến di tích Chùa Cầu và đưa ra phương án tối ưu cho việc trùng tu di sản.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207928_han-che-du-khach-tham-quan-chua-cau.aspx