Hạn chế, tiến tới tạm dừng bán vé tàu từ Hà Nội và TP HCM đến Tam Kỳ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đề nghị tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh để giảm bớt số lượng người dân từ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Nam tránh dịch Covid-19.

CSGT tỉnh Quảng Nam yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế trước khi vào địa bàn.

CSGT tỉnh Quảng Nam yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế trước khi vào địa bàn.

Bộ GTVT vừa giao Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp với địa phương nắm nhu cầu đi lại của hành khách để hạn chế, tiến tới dừng bán vé từ ga Hà Nội đến ga Tam Kỳ và từ ga Sài Gòn đến ga Tam Kỳ để giảm bớt số lượng hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi về Quảng Nam bằng phương tiện đường sắt.

Trong quá trình vận chuyển và tại các ga đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát dịch của cơ quan chức năng và địa phương sở tại. Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, qua theo dõi số lượng người dân về bằng đường sắt xuống ga Tam Kỳ hoặc ga Đà Nẵng, sau đó đi xe cá nhân về tỉnh Quảng Nam khoảng từ 50 đến 100 người mỗi ngày.

“Bộ Giao thông Vận tải cho phép từ ngày 1/4 đến nay, mỗi ngày chạy 1 đôi tàu. Nghĩa là từ TPHCM chạy ra Hà Nội 1 chuyến, Hà Nội chạy vô TPHCM 1 chuyến. Mình đề nghị cũng y như vậy nhưng giãn ra 2 hoặc 3 ngày mới có 1 cặp như vậy. Kiến nghị Bộ như vậy để hạn chế bớt phần nào thôi chớ còn dừng hẳn thì Bộ đang tính sẽ khảo sát”, ông Sinh nói./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/han-che-tien-toi-tam-dung-ban-ve-tau-tu-ha-noi-va-sai-gon-den-tam-ky-1034698.vov