Hạn hán lan khắp nơi: Dấu chân khủng long 113 triệu tuổi lộ diện!

Khi một con sông ở Texas, Mỹ cạn trơ đáy vì hạn hán, nhiều dấu chân khủng long có niên đại 113 triệu tuổi lộ diện. Theo đó, các chuyên gia đã có tiến hành nghiên cứu và giải mã bí ẩn về những dấu chân cổ đại này.

Do hạn hán nghiêm trọng nên dòng sông Paluxy chảy qua công viên “Thung lũng Khủng long”, gần Fort Worth, Texas, Mỹ cạn trơ đáy. Nhờ vậy, những dấu chân khủng long có niên đại 113 triệu tuổi bất ngờ lộ diện.

Do hạn hán nghiêm trọng nên dòng sông Paluxy chảy qua công viên “Thung lũng Khủng long”, gần Fort Worth, Texas, Mỹ cạn trơ đáy. Nhờ vậy, những dấu chân khủng long có niên đại 113 triệu tuổi bất ngờ lộ diện.

"Hầu hết các dấu chân đã được khám phá gần đây đều đến từ loài khủng long Acrocanthosaurus. Đây là một loài khủng long có thể đứng bằng hai chân sau khi trưởng thành, chúng cao gần 5m và có thể nặng tới 7 tấn", người phát ngôn Stephanie Salinas Garcia của công viên cho biết.

Theo người phát ngôn Stephanie Salinas Garcia, một số dấu chân được phát hiện tại công viên ở Glen Rose, Texas đến từ loài khủng long Sauroposeidon. Chúng cao khoảng 18m và có thể nặng tới gần 50 tấn khi trưởng thành.

Jeff Davis, Giám đốc công viên cho biết, địa điểm phát hiện các dấu chân khủng long mới trên nằm trong khu vực thu hút khách tham quan nhất mùa Hè.

Với niên đại khoảng 113 triệu năm tuổi, các chuyên gia cho rằng đó có thể là loạt dấu chân dài nhất của khủng long được phát hiện tại Bắc Mỹ cho đến nay. Họ nhận định những dấu chân đó có thể thuộc về loài Acrocanthosaurus.

Acrocanthosaurus là chi khủng long chân thú từng tồn tại ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ.

Công viên “Thung lũng Khủng long” thông báo sẽ nỗ lực bảo vệ những dấu chân khủng long mới phát hiện.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại nếu mưa trở lại, dòng sông sẽ sớm đầy nước. Khi đó, những dấu chân khủng long sẽ "biến mất".

Ngoài khu vực trên, hạn hán cũng khiến một số dấu chân của loài Sauroposeidon lộ diện tại công viên “Thung lũng Khủng long”. Sauroposeidon là một chi khủng long Sauropoda thuộc họ Brachiosauridae. Chúng sống vào cuối kỷ Phấn trắng sớm, tức khoảng 112 triệu năm trước.

Mời độc giả xem video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo CNN, Mirror)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/han-han-lan-khap-noi-dau-chan-khung-long-113-trieu-tuoi-lo-dien-1741588.html