Hàn Hàn: Nhà văn trẻ có ảnh hưởng lớn toàn cầu

Nhà văn-tay đua xe hơi chuyên nghiệp, 'hot blogger' nổi tiếng Trung Quốc Hàn Hàn vừa được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có sách ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu trong năm 2010. Anh cũng từng được tạp chí Asian Weekly và Southern Weekend bình chọn là Nhân vật của năm 2009.

Cùng lứa với nhà văn triệu phú Quách Kính Minh, chàng trai 8X Hàn Hàn cũng nổi bật nhanh chóng và phát triển theo chiều hướng được đánh giá là rất khỏe khoắn và mang đầy đủ tố chất của lớp thanh niên trẻ hiện đại.

Viết sách nhanh không kém đua xe

Anh rất được lòng giới trẻ và được coi là thần tượng của thế hệ trẻ Trung Quốc bởi vô số đức tính thú vị sau: thẳng thắn, cương quyết, phê phán những mặt xấu của xã hội (thể hiện rõ trong các bài viết blog của anh chuyên phê phán những nhân vật lố bịch và các quan chức tham nhũng, bất tài); can trường, ưa phiêu lưu mạo hiểm, đam mê tốc độ (thể hiện ở niềm đam mê đua xe của anh) và tính lãng mạn, trí tưởng tượng phong phú nhưng vẫn rất gần gũi và thiết thực tới đời sống hiện tại (trong các tác phẩm văn học của anh).

Tuy được rất nhiều người ủng hộ, có một lượng fan vô cùng đông đảo và nổi tiếng nhờ viết sách, Hàn Hàn vẫn mang trong mình chất lãng tử khi rong ruổi trên các đường đua khắp đất nước. Tốc độ viết sách của anh cũng nhanh không kém so với số lần anh di chuyển và lái xe đua. Với anh, tất cả tương lai và sự sống như đang ở phía trước, mà anh luôn nỗ lực đuổi theo để bắt kịp.

Khi được hỏi về cảm nhận trở thành người nổi tiếng quốc tế do Time bình chọn, Hàn Hàn khiêm tốn đáp: “Tôi chỉ là một thanh niên quê mùa, làm những việc không có gì khác biệt so với trước đây. Tức là ngày ngày ăn no thì ngủ, dậy rồi thì lên mạng viết lách. Dạo gần đây tôi hay viết đêm. Rồi sáng dậy đọc lại những gì mình viết, thấy té ra những gì mình viết đều trong lúc đang nằm mơ ngủ nên xé hết”.

Nổi loạn từ nhỏ, anh đang học dở dang lớp 10, bị lưu ban rồi cương quyết bỏ học, đi làm những việc mà anh cho rằng thú vị và có ích hơn. Các thầy cô của Hàn Hàn ngày nào hẳn giờ đây không thể ngờ được cậu học sinh bất kham đã trở thành một nhà văn nổi tiếng quốc tế.

Hàn Hàn sinh năm 1982.

Trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2010 do tạp chí Time công bố vào ngày 3.5, Hàn Hàn đứng vị trí thứ 2.

Ngoài ra còn có các nhân vật quen thuộc như: Tổng thống Mỹ Obama, Tổng giám đốc Apple Steve Jobs, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva, Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, ngôi sao ca nhạc Lady Gaga…

Ấn tượng với 2 triệu bản sách

Khác với giọng văn của Quách Kính Minh luôn mơ mộng và thả hồn bay bướm, giọng văn của Hàn Hàn được đánh giá sắc sảo và đầy châm biếm. Anh bắt đầu nổi tiếng từ tiểu thuyết Ba tầng cửa (tháng 5.2000) với 2 triệu bản phát hành – một con số khiến không ít nhà văn chuyên nghiệp khác phải ghen tỵ. Từ thành công này, anh liên tục xuất bản các tiểu thuyết khác như m một độ, Độc, Loạn Trường An, Ngày quang vinh… đều nhanh chóng trở thành best-seller ở nước này. Sách của anh được mua và dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Hàn, Nhật... Anh từng được giới phê bình trong nước đánh giá là hậu duệ của Kim Dung, thậm chí có nhà phê bình văn học Hồng Kông còn đánh giá anh có khả năng tiếp nối Lỗ Tấn. Rất nhiều cây bút và nhà phê bình tên tuổi của nước này cũng nhận xét rằng Hàn Hàn hội tụ đủ các yếu tố “can đảm, thông minh, hài hước, năng động và thừa khả năng thay thế các thế hệ nhà văn già cỗi của Trung Quốc”.

Làm việc liên tục và hết mình, Hàn Hàn luôn gây ấn tượng cho mọi người bởi tinh thần hăng hái, ưa khám phá và không chịu ngơi nghỉ. Tuy tiếc tiền mua nhà riêng nhưng Hàn Hàn lại chịu khó đầu tư mở một tiệm bán sách với giá rẻ cho các fan. Anh rất mê đọc sách và hằng ngày nhận được rất nhiều thư từ, sách của các fan tới xin chữ ký. Vì vậy để thỏa mãn sở thích đọc sách của mình và của người hâm mộ, anh tự đầu tư mở luôn một tiệm sách, thuê ba nhân viên bán sách. Fan nào yêu thích sách của anh có thể đến đó mua luôn sách đã có anh ký tặng.

Như để cạnh tranh cùng tạp chí Văn học nhất do nhà văn Quách Kính Minh làm chủ bút, ngay từ đầu năm 2010, Hàn Hàn đã tổ chức họp báo tại Bắc Kinh tuyên bố mình sẽ thành lập tạp chí Đoàn độc ca. Anh tiết lộ nội dung tạp chí sẽ chuyên về văn học, nhằm giới thiệu tản văn và tiểu thuyết cho các nhà văn mới. Anh cũng dự tính cho biết số bản in đầu tiên của tạp chí này sẽ lên tới 300.000 bản. Hiện các fan của anh rất háo hức chờ đợi ngày tạp chí được phát hành.

Rất nhiều cây bút và nhà phê bình tên tuổi của Trung Quốc nhận xét rằng Hàn Hàn hội tụ đủ các yếu tố "can đảm, thông minh, hài hước, năng động và thừa khả năng thay thế các thế hệ nhà văn già cỗi của nước này”

Nguyễn Lệ Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/han-han-nha-van-tre-co-anh-huong-lon-toan-cau-345652.html