Hàn-Italy nhất trí về phương thức phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhất trí phải phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, ngày 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Italy, Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tại Dinh Thủ tướng.

Sau cuộc gặp, hai bên đã thông qua tuyên bố chung với 16 nội dung nhất trí.

Thủ tướng Conte hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Moon Jae-in qua ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong năm nay, vì mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn cho Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Moon đánh giá cao sự ủng hộ và đóng góp của Italy nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình, kiến tạo nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai bên nhất trí phải phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Đặc biệt, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương 134 năm qua thành “đối tác chiến lược,” tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học, đẩy mạnh hợp tác trong cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, hai bên nhất trí nâng tầm “Hội đồng chính sách Hàn-Italy,” vốn được thành lập năm 2000 về thảo luận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, thành “Đối thoại chiến lược Hàn-Italy,” và sẽ có cuộc họp đầu tiên vào năm sau.

Cũng nhân chuyến thăm của Tổng thống Moon, hai bên đã ký "Hiệp định về hợp tác quốc phòng Hàn-Italy."

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ủng hộ và nhất trí nỗ lực mở rộng thương mại tự do, công bằng, đa phương, dựa trên các quy định quốc tế.

Tiếp đó, hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực để mở rộng đầu tư, thương mại song phương, đồng thời bày tỏ hoan nghênh việc thành lập "Đối thoại chiến lược hợp tác công nghiệp năng lượng" nhằm thảo luận hợp tác công nghiệp toàn diện giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí hợp tác ở nhiều lĩnh vực như tổ chức diễn đàn kinh doanh, giao lưu giữa đoàn nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước, nhằm tăng cường sự gắn kết về mặt kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hanitaly-nhat-tri-ve-phuong-thuc-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien/530483.vnp