Hàn Quốc: 'Áp' tỉ lệ nữ giáo sư trong trường ĐH

Bộ GD Hàn Quốc cho biết các trường ĐH quốc gia phải tăng tỷ lệ giáo sư nữ lên 25% trong số đội ngũ giảng viên của họ vào năm 2030.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae

Nội các Hàn Quốc đã phê chuẩn một sắc lệnh sửa đổi về việc thuê công chức GD, chỉ định các mục tiêu hàng năm để giảm khoảng cách giới tính đối với vị trí giáo sư trong thập kỷ tới.

Quy tắc trên quy định một giới không được chiếm hơn 75% tổng số giáo sư tại các trường ĐH.

Theo Viện Phát triển GD Hàn Quốc, tỷ lệ giáo sư nữ hiện chiếm 17,2% tổng số giảng viên ở các trường ĐH Hàn Quốc vào năm ngoái.

Theo sửa đổi trên, tỷ lệ trên sẽ tăng lên 17,2% trong năm nay và lên 18,3% trong năm sau.

Hồi tháng 1, Quốc hội đã thông qua một sửa đổi liên quan tới Đạo luật quan chức GD. Theo đó kêu gọi chính quyền trung ương và địa phương nỗ lực đảm bảo một giới không chiếm hơn 3/4 tổng số giáo sư trong các trường ĐH quốc gia và ĐH công.

Theo Korean Times

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/han-quoc-ap-ti-le-nu-giao-su-trong-truong-dh-1595671682835.html