Hàn Quốc bác bỏ dự luật về việc ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến

Dự luật sửa đổi kêu gọi dỡ bỏ các vụ vi phạm luật tín thác và thuế trước đây khỏi yêu cầu về tư cách cho cổ đông lớn nhất của một ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 5/3, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật sửa đổi về các trường hợp đặc biệt liên quan tới việc thành lập và hoạt động các ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến.

Trong số 184 nghị sỹ Quốc hội tham gia phiên họp toàn thể, 75 nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật sửa đổi này trong khi 82 nghị sỹ phản đối và 27 nghị sỹ bỏ phiếu trắng.

Dự luật sửa đổi này kêu gọi dỡ bỏ các vụ vi phạm luật tín thác và thuế trước đây khỏi yêu cầu về tư cách cho cổ đông lớn nhất của một ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến.

Nếu dự luật này được thông qua sẽ mở đường cho tập đoàn viễn thông KT Corp. trở thành cổ đông lớn nhất của K-Bank, ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến được thành lập năm 2017. KT Corp từng vi phạm luật thương mại công bằng.

Trong khi đó, luật hiện hành cho phép các công ty công nghệ thông tin nắm tới 34% cổ phần trong ngân hàng chỉ giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, luật này cấm một cổ đông trong ngân hàng này tăng cổ phần trong ngân hàng nếu nằm trong diện bị phạt vì vi phạm luật tín thác.

Nhiều nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền và các đảng đã phản đối dự luật sửa đổi, cho rằng dự luật này mang tính thiên vị cho KT Corp trong khi một nghị sỹ đảng Tương lai thống nhất (UFP) đối lập cho rằng dự luật sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh của ngành tài chính nước này./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-bac-bo-du-luat-ve-viec-ngan-hang-chi-giao-dich-truc-tuyen/626831.vnp