Hàn Quốc báo động tình trạng thanh thiếu niên nghiện điện thoại

Hàn Quốc có tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Theo số liệu của chính phủ, hơn 98% thanh thiếu niên Hàn Quốc đã sử dụng điện thoại trong năm 2018 và nhiều người đang bị nghiện.

Hàn Quốc có tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Theo số liệu của chính phủ, hơn 98% thanh thiếu niên Hàn Quốc đã sử dụng điện thoại trong năm 2018 và nhiều người đang bị nghiện.

Học sinh tại trại cai nghiện điện thoại ở Cheonan tham gia các hoạt động nghệ thuật và thủ công. Ảnh: CNN

Học sinh tại trại cai nghiện điện thoại ở Cheonan tham gia các hoạt động nghệ thuật và thủ công. Ảnh: CNN

Không ngủ để lướt điện thoại

Lúc đó là 4 giờ sáng; khi Yoo Chae-rin, 16 tuổi, nhận ra mình đã sử dụng điện thoại trong 13 giờ. Chỉ còn chưa đầy 3 giờ nữa, cô phải dậy đi học. Nữ sinh Hàn Quốc này biết mình đã gặp vấn đề, vì vậy cô đã đăng ký tham gia một trại cai nghiện do chính phủ điều hành dành cho thanh thiếu niên bị nghiện điện thoại di động. "Ngay cả khi tôi biết rằng mình nên ngừng sử dụng điện thoại, tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi không thể dừng lại, tôi phải sử dụng nó cho đến lúc trời sáng”, Yoo nói.

Yoo từng là một học sinh bình thường ở trường cấp hai, nhưng khi vào cấp ba, học lực của cô bé rơi xuống vị trí cuối lớp. Yoo thức khuya, lướt facebook, sử dụng ứng dụng chụp ảnh Snow và nói chuyện với bạn bè trên KakaoTalk. "Tôi cảm thấy như cảm giác thực tế của tôi đang mờ dần. Ngay cả khi tôi có một ngày vui vẻ với bạn bè, tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ”, Yoo nói. Cha của Yoo, ông Yoo Jae-ho, ngày càng lo lắng về cô con gái. "Những cuộc trò chuyện giữa các thành viên gia đình ngày càng ít đi. Nếu tôi nói chuyện với con về điện thoại, sẽ có một cuộc cãi vã xảy ra", ông Yoo cho biết. Yoo Chae-rin bắt đầu tham gia trại cai nghiện vào tháng 7. Tại cổng trại, lần đầu tiên cô phải từ bỏ chiếc điện thoại và bắt đầu cai nghiện trong 12 ngày.

Trại cai nghiện

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông (MSIT), năm ngoái, khoảng 30% trẻ em Hàn Quốc từ 10-19 tuổi được xếp vào nhóm sử dụng điện thoại “quá mức".

Những đứa trẻ như Yoo phải đến các trại do chính phủ điều hành để điều trị chứng nghiện Internet. Chương trình này được thực hiện bắt đầu vào năm 2007 và đến năm 2015, chương trình mở rộng thêm việc điều trị chứng nghiện điện thoại. Năm nay, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình tổ chức 16 trại trên toàn quốc cho khoảng 400 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đối với một số phụ huynh, đó là phương sách cuối cùng. “Tôi nghĩ họ gửi con họ đến đây vì đã quá tuyệt vọng. Họ muốn được sự giúp đỡ của một chuyên gia", Yoo Soon-duk, Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Phúc lợi Thanh niên Gyeonggi-do, điều hành một trại cho thanh thiếu niên ở phía bắc tỉnh Gyeonggi, cho biết.

Các trại cai nghiện Internet của Hàn Quốc là miễn phí, chỉ thu khoản tiền 100.000 won (84 USD) cho việc ăn uống. Các chàng trai và cô gái được gửi đến các trại riêng biệt, và mỗi trại có khoảng 25 học sinh. Tại trại, các thanh thiếu niên này được khuyến khích tham gia các cuộc săn lùng, hoạt động nghệ thuật và thủ công cũng như các sự kiện thể thao. Họ cũng phải tham gia các buổi tư vấn bắt buộc một người, nhóm người và gia đình để thảo luận về việc sử dụng điện thoại. Sau đó, khoảng 30 phút trước khi ngủ, các trại viên ngồi thiền.

Nhiều trại được tổ chức tại các trung tâm đào tạo trẻ, cách xa thành phố, trong khung cảnh xanh mát, đầy cây xanh. Ngoài trại dành cho thanh thiếu niên, còn có những trại riêng dành cho học sinh tiểu học.

Đi tìm nguyên nhân

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất mà thanh thiếu niên bị cuốn vào điện thoại, mà việc sử dụng điện thoại quá mức trên toàn thế giới cũng ngày càng tăng lên. Theo báo cáo được công bố vào năm 2017, trong năm 2015, 16% thanh niên 15 tuổi ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dành hơn 6 giờ trực tuyến mỗi ngày. Vào cuối tuần, con số này tăng lên 26%.

Ở Hàn Quốc, áp lực xã hội đang làm trầm trọng thêm vấn đề. Ở đó, trẻ em phải đối mặt với việc học nặng nề trong khi lại có rất ít cách để thư giãn. Sau giờ học ở trường, nhiều học sinh phải đến các lớp luyện thi, khiến họ có rất ít thời gian cho các hoạt động khác. Trong năm 2015, chỉ có 46,3% học sinh Hàn Quốc 15 tuổi có tập thể dục hoặc luyện tập thể thao trước hoặc sau giờ học - tỷ lệ thấp nhất trong tất cả 36 quốc gia OECD. Lee Woo-rin, một học sinh 16 tuổi, học cùng trại với Yoo Chae-rin, cho biết cô đã sử dụng điện thoại để giảm bớt căng thẳng. "Tôi tạm thời quên đi sự căng thẳng của mình khi tôi dùng điện thoại. Nhưng khi tôi ngừng sử dụng, nhiều thứ khiến tôi bực bội lại trở lại tâm trí. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn", Lee nói.

Hậu quả

Tiến sĩ Lee Jae-won, một bác sĩ tâm thần điều trị chứng nghiện điện thoại, cho biết, vòng luẩn quẩn này là một triệu chứng nghiện. Khi con người bị căng thẳng, nó làm giảm dopamine trong não, khiến họ tìm kiếm các hình thức thỏa mãn khác. Bởi vì thanh thiếu niên không có cách nào khác để giảm căng thẳng, họ sử dụng điện thoại. "Ban đầu, điện thoại an ủi họ, nhưng cuối cùng họ nghĩ rằng một chiếc điện thoại là đủ để khiến họ hạnh phúc. Điều này dẫn đến việc họ bỏ bê việc học", Tiến sĩ Lee nói.

Theo thời gian, những người nghiện có thể bị cô lập về mặt xã hội và phải chịu các triệu chứng nghiện bao gồm "cảm giác tức giận, căng thẳng, lo lắng hoặc trầm cảm", theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). "Rất có khả năng họ sẽ sống một mình sau khi mất đi gia đình, công việc và bạn bè", Tiến sĩ Lee nói. Theo bà Yoo Soon-duk, không dành thời gian với gia đình và bạn bè có thể có nghĩa là họ không phát triển khả năng giải quyết xung đột giữa các cá nhân. Bà nhớ lại một học viên nam ở trại đã đe dọa sẽ tự kết liễu đời mình nếu không để cậu bé rời trại. "Đối với cậu ấy, điện thoại là cầu nối với xã hội", bà nói.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng, điều trị nghiện điện thoại sớm có thể ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai. "Sau này, khi những thanh thiếu niên này lớn lên và gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò xã hội của họ, điều đó không chỉ gây thiệt hại cho một cá nhân, mà cả quốc gia", Kim Seong-byeok, trưởng phòng giám sát các trại tại Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, cho biết.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214672_han-quoc-bao-dong-tinh-trang-thanh-thieu-nien-nghien-dien-thoai.aspx