Hàn Quốc bối rối trước các tín hiệu Mỹ gửi đến Triều Tiên

Hàn Quốc bối rối trước các tín hiệu phức tạp mà tổng thống và ngoại trưởng Mỹ gửi đến Triều Tiên.

Jack Reed, quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Vũ khí Thượng viện Mỹ. Ảnh: Yonhap. 

"Ngoại trưởng Rex Tillerson đang cố gắng thiết lập các kênh ngoại giao với Triều Tiên, cố gắng hợp tác với các đồng minh của chúng ta. Nhưng Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói ông Tillerson không cần làm vậy, bằng hàng loạt dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter", Yonhap dẫn lời Jack Reed, quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Vũ khí Thượng viện Mỹ cho biết hôm qua.

Jack Reed mới trở về sau chuyến thăm Hàn Quốc và làm việc với Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và các quan chức khác. Ông Reed cảnh báo hậu quả chiến tranh sẽ là thảm họa trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định sự cần thiết của biện pháp ngoại giao.

Reed nói người Hàn Quốc "bối rối" bởi họ hiểu mình đứng trước làn đạn nếu bất cứ hình thức hoạt động quân sự nào diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tháng trước, Ngoại trưởng Tillerson nói Mỹ vẫn duy trì các kênh trực tiếp để liên lạc với Triều Tiên. Tuy nhiên, một ngày sau, Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng Tillerson đang lãng phí thời gian.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, Trump từng đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu cần thiết. Triều Tiên tháng trước đã thử một quả bom nhiệt hạch, có thể gắn lên tên lửa tầm xa để tấn công lục địa Mỹ.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/han-quoc-boi-roi-truoc-cac-tin-hieu-my-gui-den-trieu-tien-post204982.html