Hàn Quốc: Các giáo sư y khoa bắt đầu nghỉ khám bệnh một ngày trong tuần

Các giáo sư y khoa thuộc một số bệnh viện ở Hàn Quốc quyết định nghỉ khám chữa bệnh một ngày trong tuần để phản đối chính sách của chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Cảnh vắng vẻ tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 10/4/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các giáo sư y khoa thuộc Bệnh viện Asan Seoul và Bệnh viện St.Mary Seoul, hai trong top 5 bệnh viện lớn ở Seoul, đã dừng khám chữa bệnh và phẫu thuật trong ngày 3/5.

Việc nghỉ chữa bệnh 1 ngày trong tuần đã được thông báo trước và các giáo sư bắt đầu thực hiện từ ngày 3/5.

Thông tin từ bệnh viện cho biết các giáo sư tại Bệnh viện St. Mary Seoul quyết định sẽ không khám ngoại trú và không thực hiện các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp vào các ngày thứ Sáu hằng tuần. Ngoài ra, các bác sỹ có thể nghỉ thêm ngày khác trong tuần tùy theo tình hình.

Cùng ngày, các giáo sư của Bệnh viện Asan Seoul cũng nghỉ chữa bệnh và tiến hành hội thảo về vấn đề khủng hoảng y tế năm 2024.

Phản hồi về thông tin trên, hai bệnh viện này nhấn mạnh bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, khẳng định việc các giáo sư nghỉ khám sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bệnh nhân.

Động thái nghỉ việc của các giáo sư y khoa là nhằm phản đối và yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành y bắt đầu từ năm 2025.

Cùng với hai bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul, một số giáo sư thuộc các bệnh viện khác trên toàn quốc như Bệnh viện Đại học quốc gia Chungbuk (tỉnh Bắc Chungcheong), Bệnh viện St Mary Daejeon, Bệnh viện Đại học Konyang (thành phố Daejeon) cũng quyết định nghỉ khám chữa bệnh trong ngày 3/5 để phản đối chính sách của chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Các bác sỹ thuộc Bệnh viện Wonkwang (tỉnh Gyeonggi) cũng nghỉ khám ngoại trú và phẫu thuật vào cùng ngày.

Bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Chonnam (thành phố Gwangju) cũng quyết định dừng khám ngoại trú một ngày trong tuần từ ngày 3/5.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Ulsan có kế hoạch nghỉ ngày 3/5, nhưng vẫn duy trì khám chữa bệnh cho bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nặng và bệnh nhân nhập viện.

Trước đó, các giáo sư thuộc Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, Bệnh viện Severance, Bệnh viện Đại học Korea đã nghỉ làm một ngày vào ngày 30/4. Các giáo sư của Bệnh viện Samsung Seoul tự lựa chọn một ngày nghỉ trong tuần tùy theo điều kiện làm việc của mỗi người.

Phát biểu ngày 3/5, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết việc các giáo sư y khoa nghỉ khám một ngày trong tuần sẽ không gây ra gián đoạn đáng kể đối với các dịch vụ y tế. Theo ông Park Min-soo, một số bác sỹ tập sự đã quay trở lại nơi làm việc.

Thứ trưởng Park Min-soo không cung cấp số liệu số bác sỹ trẻ trở lại làm việc và cũng không nêu lý do. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông cho biết nhiều bác sỹ trẻ gặp khó khăn về tài chính do cuộc đình công kéo dài từ ngày 19/2 đến nay.

Khoảng 12.000 bác sỹ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc hơn 2 tháng qua để phản đối kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa thêm 2.000 bắt đầu từ năm 2025.

Động thái này đã gây ra sự chậm trễ trong việc điều trị y tế, trong đó nhiều bệnh viện phải điều chỉnh lịch phẫu thuật, nhập viện gây ra tình trạng căng thẳng y tế tại một số khu vực.

Chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seoul, ngày 28/3/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức thành lập Ủy ban cải cách y tế trực thuộc tổng thống để giải quyết tình trạng bế tắc song giới chức y tế vẫn đang tẩy chay ủy ban này.

Cơ quan chức năng kêu gọi các hiệp hội y tế tham gia Ủy ban cải cách y tế, đồng thời khẳng định để ngỏ mọi khả năng và không có ràng buộc nào cho việc tiến hành đàm phán.

Trong khi đó, các trường đại học địa phương ở Hàn Quốc đã hoàn tất kế hoạch tuyển sinh năm 2025. Các trường sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho năm tới thêm khoảng 1.500 suất, ít hơn 2.000 suất mà chính phủ cho phép ban đầu.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi chính phủ Hàn Quốc cho phép các trường tự quyết điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu tuyển sinh trong phạm vi từ 50% đến 100% chỉ tiêu đã được phân bổ cho năm học mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-cac-giao-su-y-khoa-bat-dau-nghi-kham-benh-mot-ngay-trong-tuan-post943401.vnp