Hàn Quốc cải biên tàu đổ bộ thành hàng không mẫu hạm để triển khai F-35B?

Vào hôm 14-5, Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo thứ 2. Lễ hạ thủy diễn ra ở xưởng đóng tàu của Tập đoàn Hajin tại Busan. Đến dự sự kiện này có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và Tư lệnh hải quân Um Hyun-seong.

Tàu đổ bộ Dokdo được thiết kế vào năm 2002, chính thức khởi đóng vào năm 2005 và đưa vào biên chế năm 2007, trị giá con tàu lên tới 650 triệu USD.

Việc chế tạo chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Dokko thứ 2 có tên Marado bắt đầu từ năm 2016 và có kế hoạch biên chế vào hải quân Hàn Quốc trong năm 2020.

Đây là chiếc tàu lớn nhất của hải quân Hàn Quốc với chiều rộng 31m, dài 199m và lượng giãn nước 14.500 tấn. Tàu lớp Dokdo có thể đạt vận tốc tối đa 41km/h.

Trong khi chiếc đầu tiên của lớp Dokdo được trang bị pháo Goalkeeper 30mm, chiếc thứ 2 sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx 20mm.

Tàu có cửa lớn ở đuôi để thả tàu đổ bộ đệm khí LCAC, hoặc xe thiết giáp lưỡng cư AAV-7, ngoài ra tàu còn có khả năng mang theo tới 700 lính thủy đánh bộ.

Những tàu tấn công đổ bộ lớn như lớp Dokdo đôi khi được gọi là một "tàu sân bay trong bộ dạng cải trang" do có khả năng triển khai được cả các máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng.

Hãng tin Yonhap từng dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc vào hồi tháng 12-2017 cho biết, quân đội nước này đang cân nhắc việc cải biên chiếc tàu lớp Dokdo để có thể mang theo tiêm kích F-35B.

Tuy nhiên, ngay cả khi việc cải biên là khả thi, vẫn có nhiều vấn đề khiến Hàn Quốc phải cân nhắc

Hàn Quốc là nước tham gia vào chương trình phát triển chiến đấu cơ tấn công hỗn hợp của Mỹ và đã quyết định mua 40 chiếc F-35A.

F-35A là phiên bản cất và hạ cánh thông thường trên mặt đất chứ không phải tàu sân bay hay tàu đổ bộ, do đó việc cải biên tàu Dokdo chắc chắn sẽ đi kèm việc mua thêm một số lượng các tiêm kích F-35B.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà Hàn Quốc cũng cần cân nhắc đó là sự cần thiết của một tàu sân bay chở theo F-35B.

Không như Mỹ hay Trung Quốc, vốn có tham vọng đưa hải quân vươn ra toàn cầu, Hàn Quốc lại chỉ tập trung vào đảm bảo an ninh quốc gia và khu vực, do đó việc có một tàu sân bay là điều không cần thiết.

Đặng Vũ (Theo National Interest)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/han-quoc-cai-bien-tau-do-bo-thanh-hang-khong-mau-ham-de-trien-khai-f35b/769233.antd