Hàn Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, động thái này diễn ra sau khi có nhiều người thương vong trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Hàn Quốc hôm nay (12/3) cho biết sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar cũng như ngừng ký kết các thỏa thuận với nước này trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đồng thời ngừng các dự án hợp tác và phát triển.

Biểu tình tại Myanmar. Ảnh: BBC.

Biểu tình tại Myanmar. Ảnh: BBC.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, động thái này diễn ra sau khi có nhiều người thương vong trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết, các dự án nhân đạo cũng như các dự án liên quan trực tiếp đến phúc lợi công cộng của người dân Myanmar sẽ tiếp tục được thực hiện.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, nước này sẽ hợp tác với Mỹ và các nước khác để theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar. Kể từ đầu tháng 2/2021, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại Myanmar nhằm phản đối quân đội lên nắm quyền./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-cam-xuat-khau-hang-hoa-quan-su-sang-myanmar-842799.vov