Hàn Quốc cảnh báo chấm dứt thỏa thuận quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ đạo cấp dưới xem xét chấm dứt thỏa thuận liên Triều hồi năm 2018 nếu Triều Tiên tiếp tục các hoạt động tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters.

Theo bà Kim Eun Hye, thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự được hai nước ký hồi năm 2018 nếu Bình Nhưỡng tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.

Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc xây dựng dây chuyền chế tạo hàng loạt UAV cỡ nhỏ, khó phát hiện, đẩy mạnh công nghệ UAV tàng hình vào cuối năm nay, đồng thời thành lập đơn vị máy bay không người lái (UAV) có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, do thám và tác chiến điện tử.

Bình Nhưỡng chưa bình luận về thông tin này.

Tuyên bố của ông Yoon được đưa ra sau khi 5 UAV của Triều Tiên tiến vào không phận Hàn Quốc và hiện diện trong nhiều giờ hồi tuần trước.

Chiếc máy bay không người lái của Triều Tiên đã rơi xuống Hàn Quốc vào năm 2017. Ảnh: Yonhap.

Thỏa thuận quân sự được ký vào năm 2018 trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, yêu cầu ngừng mọi hoạt động quân sự đối đầu giữa hai miền Triều Tiên.

Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch biến khu phi quân sự (DMZ) thành khu vực hòa bình, xây dựng lòng tin và có nhiều hoạt động trao đổi liên Triều.

Vào ngày 26/12, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên điều máy bay không người lái qua biên giới của nước này, khiến quân đội Seoul triển khai máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo để xua đuổi.

Tuy vậy, quân đội Hàn Quốc đã không thể bắn hạ các UAV cỡ nhỏ trong nhiều giờ. Vụ việc khiến Hàn Quốc bị chỉ trích về hệ thống phòng không.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-canh-bao-cham-dut-thoa-thuan-quan-su-voi-trieu-tien-post1391012.html