Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều

Ngày 4/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho các cố vấn cân nhắc tới việc ngừng thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự liên Triều ký năm 2018 nếu như Bình Nhưỡng còn tiếp tục có động thái vi phạm lãnh thổ của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap)

Động thái trên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện 5 thiết bị bay không người lái (UAV) của Triều Tiên vượt qua biên giới liên Triều và xâm phạm không phận Hàn Quốc trong ngày 26/12/2022. Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo và điều các máy bay chiến đấu để ngăn các UAV của Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye nêu rõ: "Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ đạo Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự đạt được vào ngày 19/9/2018 trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục có hành vi khiêu khích, vi phạm chủ quyền của Hàn Quốc”.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup thành lập một đơn vị máy bay không người lái hỗn hợp có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm các hoạt động giám sát và trinh sát, xây dựng một hệ thống cho phép sản xuất hàng loạt máy bay không người lái nhỏ và thúc đẩy phát triển máy bay không người lái tàng hình trước cuối năm nay. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này xây dựng "khả năng phản ứng áp đảo” trước các hành vi khiêu khích từ Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Yoon Suk-yeol cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tâm thế sẵn sàng đảm bảo an ninh vững chắc cũng như bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân. Được biết, cũng trong ngày 4/1, ông Yoon Suk-yeol đã được Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng Liên quân và Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc thông báo về các công tác chuẩn bị ứng phó với các thiết bị máy bay không người lái của các lực lượng Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 19/9/2018 tại thủ đô Bình Nhưỡng, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự", còn được gọi là "thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9". Thỏa thuận quân sự được 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết có nội dung kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch giữa 2 bên như dừng tất cả các cuộc tập trận quân sự gần biên giới đất liền và biên giới biển nhằm giảm căng thẳng quân sự và ngăn chặn các cuộc xung đột không mong muốn. Thỏa thuận cũng đề cập tới việc biến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành một khu vực hòa bình, đưa ra các đảm bảo nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi xuyên biên giới cũng như thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin về mặt quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Cho đến nay, thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu giúp mối quan hệ "nhiều sóng gió" giữa hai miền Triều Tiên không “vượt quỹ đạo” và bị đẩy vào tình huống bùng phát xung đột quân sự. Giới quan sát cho rằng, việc Hàn Quốc phát đi tín hiệu cảnh báo nguy cơ đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một tín hiệu cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi trải qua một năm 2022 đầy biến động./.

T.Lan (Theo Yonhap, themalaysianreserve.com)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/han-quoc-canh-bao-nguy-co-dinh-chi-thoa-thuan-quan-su-lien-trieu-629241.html