Hàn Quốc chạy mục 'phản hồi tin giả' trên website chính thức

Động thái này nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền của những tin đồn vô căn cứ về Triều Tiên và các vấn đề liên Triều của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện hôm 1/5 đã xóa tan mọi tin đồn trước đó. Ảnh: KCNA

Theo đó, đây cũng là lần đầu tiên một cơ quan trực thuộc chính phủ của Hàn Quốc đưa vào hoạt động chính thức mục mới “phản hồi tin giả” trên trang chủ. Động thái diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày một tăng về sự lan truyền của những tin đồn và suy đoán không có căn cứ về Triều Tiên có thể gây ra sự hiểu lầm và bất ổn trong xã hội và đặc biệt là thị trường tài chính.

Do đó mục “phản hồi tin giả” đã chạy thử nghiệm từ đầu tháng này và được thiết kế để cung cấp thông tin chính thống, đồng thời phản bác những tin tức bịa đặt và thêu dệt cũng như các biện pháp đối phó của Bộ Thống nhất.

Hồi tháng trước đã xuất hiện vô số tin tức suy đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thậm chí còn có tin đồn về khả năng nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã qua đời. Tuy nhiên vào ngày 1/5, ông Kim Jong-un đã bất ngờ tái xuất trước công chúng sau 20 ngày vắng mặt đầy bí ẩn, đã xóa tan mọi tin đồn.

Theo giới phân tích, một loạt các tin đồn đoán về Chủ tịch Kim hồi tháng trước đã làm chao đảo thị trường tài chính ở nhiều nền kinh tế trong khu vực do lo ngại về một khoảng trống quyền lực có thể dẫn đến sự bất ổn ở quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nó cũng có thể dẫn đến những hoạt động đầu cơ hoang dã và gây hỗn loạn trong khu vực vốn đã rất nhạy cảm bởi sự bí mật.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/han-quoc-chay-muc-phan-hoi-tin-gia-tren-website-chinh-thuc-d264800.html