Hàn Quốc chi khủng như thế nào cho Thế vận hội mùa đông 2018?

'Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018 thu hút khoảng 3.000 VĐV tham gia với kinh phí ước tính khoảng 13 tỷ đô la', CNN dẫn tin.

Theo CNN, chi phí cho Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018 đang được cho là vượt quá dự kiến ban đầu. Điều này phá vỡ lời hứa hẹn về lợi nhuận thu về vào thời điểm trước khi diễn ra sự kiện.

Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

Trước đó, các nhà phân tích bày tỏ lạc quan khi Viện nghiên cứu Hyundai của Hàn Quốc dự báo Thế vận hội mùa đông có thể tạo nguồn thu lên tới 40 tỷ đôla, trong đó chủ yếu là hoạt động du lịch trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều hoài nghi về điều này.

“Tôi không cho rằng, Chính phủ và Ban tổ chức sẽ lấy lại được vốn. Riêng chi phí đăng cai sự kiện này đã ước tính con số lên tới 8 tỷ đôla”, ông Park Sung-bae, Phó giáo sư Đại học Hanyang cho biết.

Hàn Quốc muốn đưa Pyeongchang trở thành điểm đến du lịch thông qua sự kiện thể thao lớn lần này. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến lược này vẫn còn chưa chắc chắn.

Sân vận động Pyeongchang có sức chứa khoảng 35.000 chỗ ngồi. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa đông 2018. Do vậy con số khách du lịch tới đây có phần khó khăn bởi sức chứa của sân vận động chỉ đủ với dân số của Pyeongchang.

Trong khi đó, các chi phi đầu tư cho các bộ môn thi đấu thể thao mùa đông khá đắt đỏ và chỉ sử dụng vào thời điểm nhất định.

Ông Park cho biết: “Chúng ta phải tốn rất nhiều tiền vào sân vận động nhưng mọi thứ sẽ kết thúc sau khi Thế vận hội bế mạc”.

Các nhà tổ chức cũng cho biết, họ đã bán được hơn 90% vé nhưng họ liên tục gặp phải các phàn nàn về chỗ ngồi trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/han-quoc-chi-khung-nhu-the-nao-cho-the-van-hoi-mua-dong-2018-282039.html