Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa đẩy nội địa mang vệ tinh

Quá trình lắp ráp tên lửa vũ trụ Nuri sẽ hoàn tất ngày 21/5, sẵn sàng cho vụ phóng lần thứ 3 vào 18h24' ngày 24/5.

Hàn Quốc sẽ kết thúc quá trình lắp ráp và kiểm tra lần cuối tên lửa vũ trụ Nuri sản xuất trong nước vào ngày 21/5, sẵn sàng cho vụ phóng lần thứ 3, theo kế hoạch sẽ diễn ra lúc 18h24' ngày 24/5, gần một năm sau vụ phóng thử thành công tên lửa này, Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết.

Nuri, hay KSLV-II, sẽ cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Naro phía nam huyện Goheung, tỉnh Jeolla Nam vào ngày 24/5, theo Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI).

Quá trình lắp ráp và các công việc chuẩn bị khác được nói đang tiến triển thuận lợi.

Nuri là thành phần cốt lõi trong dự án trị giá gần 1,5 tỉ USD của Hàn Quốc với sự tham gia của 300 công ty trong nước, nhằm phóng các vệ tinh nặng 1,5 tấn vào quỹ đạo thấp của Trái đất bằng tên lửa đẩy tự sản xuất của nước này trong giai đoạn 2010-2023.

Tên lửa vũ trụ Nuri của Hàn Quốc cất cánh từ bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Naro ở Goheung, ngày 21/6/2022. Nguồn: Korea Pool/Yonhap/Reuters.

Vào tháng 10/2021, Nuri đã bay thành công đến độ cao mục tiêu là 700 km, nhưng không thể đưa một vệ tinh mô hình vào quỹ đạo, do động cơ giai đoạn ba của nó hết nhiên liệu sớm hơn dự kiến.

Trong vụ phóng thử thứ hai vào tháng 6/2022, Nuri đã hoàn thành lịch trình bay và triển khai thành công các vệ tinh giả ở độ cao mục tiêu 700 km theo kế hoạch.

Lần này, Nuri sẽ thực hiện sứ mệnh phóng các vệ tinh thực sự lên quỹ đạo trong đó sẽ mang theo 8 vệ tinh, bao gồm vệ tinh nhỏ thế hệ tiếp theo thứ hai của Hàn Quốc và 4 vệ tinh siêu nhỏ SNIPE do Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn học Hàn Quốc (KASI) phát triển.

Các quan chức cho biết, đây là lần đầu tiên Nuri đảm đương xử lý nhiều vệ tinh khác nhau trong một chuyến bay.

Tên lửa Nuri cao 47,2 m, đường kính lớn nhất 3,5 m, nặng 200 tấn, sử dụng 4 động cơ đẩy 75 tấn ở giai đoạn một, 1 động cơ đẩy 75 tấn ở giai đoạn hai và 1 động cơ đẩy 7 tấn ở giai đoạn ba, tất cả đều sử dụng nhiên liệu lỏng.

Hàn Quốc đã đưa ra một nghiên cứu khả thi sơ bộ về thế hệ tên lửa kế nhiệm Nuri với mục tiêu đưa một mô đun hạ cánh lên Mặt trăng vào năm 2031.

Văn Phong/Yonhap, KARI

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-chuan-bi-phong-ten-lua-day-noi-dia-mang-ve-tinh-140293.html