Hàn Quốc có hơn 3.500 người mắc Covid-19, 17 người tử vong

Hôm nay (1/3), Hàn Quốc ghi nhận 376 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 3.526, với 17 người tử vong, Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc hiện có hơn 3.500 bệnh nhân Covid-19, 17 người tử vong. Ảnh: Yonhap.

Trong số 376 ca mới, 333 người đến từ thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, 26 người đến từ các địa phương xung quanh vẫn thuộc tỉnh này, theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc.

Các tỉnh, thành phố lớn khác đều có bệnh nhân Covid-19; thủ đô Seoul hôm nay ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, thành phố Busan thêm 1 ca.

Tính đến sáng nay, Hàn Quốc xét nghiệm coronavirus mới cho 32.422 người và 61.037 người có kết quả âm tính.

Đến nay, ít nhất 75 nước trên thế giới cấm hoặc hạn chế người Hàn Quốc nhập cảnh, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Cụ thể, 34 nước cấm người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài thăm Hàn Quốc trong vài tuần trở lại đây nhập cảnh nước họ.

Phân phối gần 4,5 triệu khẩu trang

Hôm qua (29/2), chính phủ Hàn Quốc phân phối gần 4,5 triệu khẩu trang thông qua các tổ chức công cộng trên toàn quốc để đối phó tình trạng thiếu hụt trang thiết bị phòng chống Covid-19.

Để mua khẩu trang, nhiều người phải xếp hàng trước các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng do hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup vận hành vì chính phủ can thiệp để ổn định nguồn cung.

Chính phủ cung ứng 1,54 triệu khẩu trang cho thành phố Daegu và hạt láng giềng Cheongdo - nơi có hơn 1/2 số người mắc Covid-19 của cả Hàn Quốc.

Khoảng 2,1 triệu khẩu trang được phân phối cho Seoul và các khu vực phụ cận.

Bất chấp nỗ lực của chính phủ, nhu cầu khẩu trang vẫn vượt xa khả năng cung cấp vì dịch đang lây lan mạnh trong cộng đồng.

Đầu tuần này, nội các Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch hạn chế xuất khẩu khẩu trang xuống còn 10% tổng sản lượng và phân phối 50% thông qua các tổ chức công cộng và cơ quan chính phủ.

Quy định mới có hiệu lực từ thứ Tư nhưng công chúng chỉ trích chính phủ thông báo kế hoạch mà không bảo đảm đủ nguồn cung khẩu trang.

Người dân thành phố Daejeon phải xếp hàng nhiều giờ trước khi cửa hàng Nonghyup mở cửa để mua khẩu trang do chính phủ cung cấp. “Mua khẩu trang còn khó hơn mua nhẫn vàng”, một người dân than.

Trong khi đó, cảnh sát tăng cường xử lý các trường hợp buôn lậu, đầu cơ, tích trữ khẩu trang.

Cảnh sát thành phố Incheon vừa bắt 2 thương nhân bị tình nghi tích trữ khoảng 29.000 khẩu trang để chờ giá tăng mới bán ra.

Gia Bảo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/han-quoc-co-hon-3500-nguoi-mac-covid19-17-nguoi-tu-vong-1525329.tpo