Hàn Quốc: Coi trọng quan hệ với ASEAN

Ngày 20-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Ông Mun Chê In cho biết, ASEAN hiện là thị trường lớn thứ hai của Hàn Quốc, kim ngạch thương mại Hàn Quốc - ASEAN tăng 25% trong năm 2017 so với năm 2016. Trong số 10 quốc gia ASEAN, ông Moon Jae-in nêu điển hình Việt Nam là một thị trường tiềm năng với khoảng 100 triệu dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 7%/năm.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa thăm Singapore dự các hội nghị cấp cao khu vực do ASEAN chủ trì. Năm 2019, Hàn Quốc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc -ASEAN, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương. Hiện Hàn Quốc đang triển khai chính sách Hướng nam. Theo đó, Seoul tăng cường hợp tác với các nước châu Á, nhất là với ASEAN, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Hàn Quốc - ASEAN đạt 200 tỷ USD vào năm 2020.

Australia: Bắt giữ ba nghi can khủng bố

Cảnh sát Australia vừa tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực phía tây-nam thành phố Melbourne vào sáng sớm 20-11, bắt giữ ba nghi phạm với cáo buộc âm mưu khủng bố do ảnh hưởng từ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong số ba người đàn ông bị bắt giữ, hai người là anh em (30 và 26 tuổi), người còn lại 21 tuổi. Cả ba đối tượng đều là công dân Australia quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, hộ chiếu của cả ba đã bị hủy.

Tư lệnh Cảnh sát bang Victoria G.Ashton cho biết, ba nghi can kể trên đang tìm mua một khẩu súng bán tự động và âm mưu thực hiện vụ tiến công, nhằm vào những nơi đông người ở thành phố Melbourne. Trước đó, ngày 9-11 vừa qua, tại thành phố Melbourne đã xảy ra vụ tiến công bằng dao làm một người chết, hai người bị thương. Tên khủng bố đã bị cảnh sát bắn, sau đó chết trong bệnh viện.

Ecuador: Thúc đẩy tiến trình gia nhập OECD

Ngày 19-11, Tổng thống Ecuador L.Moreno thông báo vừa ký nghị định thành lập ủy ban quốc gia liên ngành nhằm thúc đẩy tiến trình nước này gia nhập Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Ủy ban này sẽ do Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính điều hành, hợp tác cùng với các thành viên khác để thực hiện báo cáo kết quả cũng như đề xuất sáng kiến thúc đẩy tiến trình tiếp cận OECD.

Tổ chức OECD hiện gồm 37 quốc gia thành viên, trong đó có những nền kinh tế phát triển như Mỹ, Canada, các nước Tây Âu, Chile và Colombia. Mục tiêu của OECD là xây dựng nền kinh tế mạnh, nâng cao hiệu quả kinh tế thị trường, mở rộng thương mại tự do và góp phần phát triển kinh tế ở các nước công nghiệp. Gần đây, OECD mở rộng phạm vi hoạt động, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm phát triển cho nhiều nước đang phát triển.

Mỹ: Tổng thống D.Trump bị kiện

Ngày 19-11, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở Mỹ đã nộp đơn kiện phản đối quyết định của Tổng thống D.Trump chỉ định ông M.Whitaker, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp. Bên nguyên cho rằng, Tổng thống đã vi phạm Hiến pháp khi chỉ định ông Whitaker làm quyền Bộ trưởng Tư pháp mà không qua Thượng viện phê chuẩn.

* Cùng ngày, thẩm phán J.Tigar của tòa án liên bang tại San Francisco đã chất vấn quan chức Bộ Tư pháp trong một phiên sơ thẩm, nhằm cân nhắc việc tạm đình chỉ một sắc lệnh của Tổng thống D.Trump về hạn chế dòng người nhập cư trái phép từ Mexico. Thẩm phán Tigar yêu cầu quan chức Bộ Tư pháp chứng minh sắc lệnh của Tổng thống là đúng đắn và dựa trên những bằng chứng xác thực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38303402-han-quoc-coi-trong-quan-he-voi-asean.html