Hàn Quốc cử 'Burning' của Yoo Ah-in dự tranh Oscar 2019

Bộ phim gây tiếng vang với nội dung dựa trên truyện ngắn cùng tên của Haruki Murakami sẽ đại diện cho nền điện ảnh xứ kim chi trên đường đua Oscar năm nay.

Trailer bộ phim 'Burning' Tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Lee Chang-dong người Hàn Quốc, từng có cơ hội tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes 2018.

Cục Điện ảnh Hàn Quốc thông báo vừa quyết định cử Burning tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019. Tác phẩm thuộc dòng tâm lý khai thác những mặt tối của giới trẻ Hàn và có nội dung dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami.

Do đạo diễn lừng danh Lee Chang-dong thực hiện, Burning có buổi công chiếu thành công trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes năm nay, và sau đó giành giải FIPRESCI tại sự kiện. Trong thời gian tới, phim chuẩn bị tham gia một số liên hoan phim danh giá như Toronto, Fantastic Fest hay New York.

Burning được chọn làm tác phẩm đại diện cho Hàn Quốc tại Oscar 2019.

Chuyện phim Burning theo chân Jong-su (Yoo Ah-in), chàng trai trẻ chuyên thực hiện những công việc tay chân, nhưng luôn ôm mộng trở thành nhà văn. Cuộc sống của anh bỗng nhiên trở nên xáo trộn khi cô gái Hae-mi (Jeon Jong-seo) và gã nhà giàu Ben (Steven Yeun) xuất hiện.

Khi Jong-su phát hiện ra thói quen chuyên đi đốt nhà kho đầy kỳ quặc của Ben, còn Hae-mi trong mộng của anh thì đột ngột biến mất, chàng trai dần đưa khán giả tới một cái kết choáng váng.

Đây là lần thứ ba một bộ phim của đạo diễn Lee Chang-dong có cơ hội tham gia đường đua Oscar sau Oasis (2002) và Secret Sunshine (2007). Song, dẫu là thế lực điện ảnh cực lớn tại châu Á trong khoảng gần hai thập kỷ qua, Hàn Quốc tới nay vẫn chưa có bất cứ tác phẩm nào lọt vào vòng đề cử cuối cùng của Oscar, chứ chưa nói đến chiến thắng.

Đạo diễn Lee Chang-dong (bìa trái) cùng ê-kíp của Burning trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm nay.

Với hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, sau khi các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim đến với hạn chót vào cuối tháng 9, thành viên của Viện hàn lâm sẽ cùng nhau chọn ra 9-10 tác phẩm cho vòng tiếp theo. Sau đó, họ tiếp tục bỏ phiếu để tìm ra 5 cái tên cho vòng đề cử cuối. Và tác phẩm thắng giải cao nhất được tiết lộ trong đêm trao giải Oscar.

Tính cả Burning, đã có tổng cộng 31 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim tới dự tranh Oscar 2019. Tại châu Á, trước Hàn Quốc, Nhật Bản đã cử Shoplifters, Palestine cử Ghost Hunting, và Singapore cử Buffalo Boys.

Hiện chưa rõ tác phẩm nào sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam để dự thi năm nay.

Tuấn Lương
Ảnh: CGV Arthouse

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/han-quoc-cu-burning-cua-yoo-ah-in-du-tranh-oscar-2019-post875319.html