Hàn Quốc đặt niềm tin vào thế hệ vận động viên trẻ tại Olympic Paris 2024

Vẫn chưa chắc chắn liệu đoàn Olympic Hàn Quốc có thể đạt được mục tiêu trước đó là giành ít nhất bảy huy chương vàng và nằm trong top 10 của bảng xếp hạng huy chương Thế vận hội mùa này hay không. Thế nhưng, các ngôi sao trẻ của tuyển Olympic Hàn Quốc đang mang đến hy vọng cho xứ sở kim chi về một mùa Thế vận hội khởi sắc năm 2024 ở Paris, khi đã thể hiện những màn trình diễn đầy tiềm năng tại Tokyo 2020.

Vận động viên thể dục dụng cụ Yeo Seo-jeong tại trận chung kết Olympic nữ tại Trung tâm Thể dục dụng cụ Ariake ở Tokyo. (Ảnh: Yonhap)

Hiện tại, ở Tokyo 2020, Đội tuyển Hàn Quốc đứng thứ 8 về tổng số huy chương với 5 huy chương tính đến thứ Hai, kém thành tích ở Thế vận hội 2016 trước đó khi tổng số huy chương vàng của nước này lên đến chín.

Nhưng Thế vận hội Tokyo đã mang đến hy vọng cho Đội tuyển Hàn Quốc sau khi một nhóm vận động viên (VĐV) trẻ - hầu hết ở độ tuổi thanh thiếu niên - thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mình. Những VĐV này được dự đoán sẽ trở thành những VĐV chủ lực, đạt đẳng cấp thế giới tại Thế vận hội tiếp theo khi họ sẽ ở trạng thái sung mãn về thể chất từ đầu đến giữa những năm 20 tuổi.

VĐV thể dục dụng cụ Yeo Seo-jeong đã giành được huy chương đồng ở nội dung nữ vào Chủ nhật, để trở thành VĐV giành huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử của thể dục dụng cụ nữ Hàn Quốc. Nữ VĐV trẻ đã ghi được trung bình 14,733 điểm, cách biệt 0,183 điểm so với VĐV đoạt huy chương bạc MyKayla Skinner đến từ Hoa Kỳ.

Yeo được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội Paris sắp tới sau khi giành được huy chương Olympic đầu tiên ở tuổi 19 tại Tokyo.

"Huy chương đồng giành được ở Tokyo sẽ là động lực để cô ấy tiến lên và cạnh tranh huy chương vàng tại Thế vận hội tiếp theo", Yeo Hong-chul, người từng đoạt huy chương bạc môn võ tổng hợp tại Thế vận hội 1996, cho biết. Ông là cha của Seo-jeong.

VĐV thể dục Ryu Sung-hyun biểu diễn trong trận chung kết tại Trung tâm Thể dục Ariake ở Tokyo. (Ảnh: Yonhap)

VĐV thể dục dụng cụ Ryu Sung-hyun cũng để lại ấn tượng mạnh với màn ra mắt tại Olympic. Ryu, 19 tuổi, được gọi là "thiên tài thể dục dụng cụ Hàn Quốc", nhưng suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội giành huy chương khi đứng thứ tư trong trận chung kết sàn nam.

Anh cũng được coi là tương lai của thể dục dụng cụ Hàn Quốc, khi đã chứng tỏ khả năng của mình trong hàng loạt giải thể dục dụng cụ quốc tế vài năm trở lại đây ngay cả khi còn là một thiếu niên. Ryu đã giành được một huy chương vàng tại World Cup Melbourne vào năm 2020.

VĐV nhảy cao Woo Sang-hyeok ăn mừng sau khi lập kỷ lục Hàn Quốc bằng cách vượt qua 2,35 mét trong trận chung kết môn nhảy cao Olympic tại Sân vận động Olympic ở Tokyo. (Ảnh: Yonhap)

Vào Chủ nhật, VĐV nhảy cao Woo Sang-hyeok đã tạo ra một cơn chấn động tại Hàn Quốc khi phá vỡ kỷ lục cá nhân và kỷ lục quốc gia khi anh vượt qua 2,35 mét trong trận chung kết nhảy cao nam.

Vì rất ít VĐV ở Hàn Quốc từng có màn trình diễn xuất sắc trong các sự kiện điền kinh Thế vận hội, nên Woo đã trở thành tâm điểm tại Hàn Quốc. Ở tuổi 26, anh tham gia mùa Olympic lần thứ hai của mình ở Tokyo, và về thứ tư trong trận chung kết nhảy cao - lần đầu tiên đối với một VĐV Hàn Quốc.

VĐV bơi lội Hwang Sun-woo trong trận chung kết 100 mét tự do nam tại Trung tâm Tin học Tokyo, ngày 29/7. (Ảnh: Yonhap)

VĐV bơi lội Hwang Sun-woo là một trong những VĐV Hàn Quốc được chú ý nhất tại Thế vận hội sau khi tiến vào trận chung kết ở nội dung 100 mét và 200 mét tự do nam. Với tư cách là một VĐV bơi lội mới 18 tuổi, anh cũng đã lập nhiều kỷ lục châu Á tại Tokyo, nuôi hy vọng mang về huy chương vàng tại Thế vận hội tiếp theo.

Cung thủ Kim Je-deok tại Trường bắn cung Công viên Yumenoshima ở Tokyo, ngày 27/7. (Ảnh: Yonhap)

Cung thủ Kim Je-deok đang là tâm điểm chú ý của công chúng sau khi ẵm trọn hai huy chương vàng trong trận ra mắt Olympic. Kim đã đứng trên đỉnh toàn cầu ở tuổi 17 và được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV tại Thế vận hội mùa hè tiếp theo.

Quỳnh Hoa

Theo The Korea Times

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/han-quoc-dat-niem-tin-vao-the-he-van-dong-vien-tre-tai-olympic-paris-2024-post110730.html