Hàn Quốc đề nghị điều tra quốc tế đối với tuyên bố của Nhật Bản về vật liệu xuất khẩu

Ngày 12/7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị tiến hành cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc của Nhật Bản đối với việc Hàn Quốc xử lý các vật liệu công nghệ chiến lược nhập khẩu từ Tokyo.

Hàn Quốc đề nghị điều tra quốc tế đối với tuyên bố của Nhật Bản về vật liệu xuất khẩu. (Nguồn: Shutter Stock)

Hàn Quốc cùng ngày cho biết, Seoul vô cùng lấy làm tiếc trước những cáo buộc của một số quan chức cấp cao Nhật Bản rằng, Hàn Quốc đã không thực hiện kiểm soát xuất khẩu đúng cách, đồng thời yêu cầu Nhật Bản phải cung cấp bằng chứng rõ ràng chứng minh cho những lập luận này.

Phát biểu họp báo, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia thứ nhất của Hàn Quốc, ông Kim You-geun nhấn mạnh, Hàn Quốc đã thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên và các cơ chế kiểm soát xuất khẩu quốc tế đối với các nguyên liệu nhạy cảm và công nghệ lưỡng dụng.

Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc trên truyền thông Nhật Bản rằng, nước này đã vận chuyển các vật liệu có thể được sử dụng trong các chương trình vũ khí tới Triều Tiên, trong bối cảnh cuộc tranh cãi ngoại giao gia tăng liên quan tới vấn đề lao động bị cưỡng ép trong thời chiến, có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung vi mạch bộ nhớ toàn cầu.

(theo Yonhap, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-de-nghi-dieu-tra-quoc-te-doi-voi-tuyen-bo-cua-nhat-ban-ve-vat-lieu-xuat-khau-97438.html