Hàn Quốc điều tra công ty tung tin tìm thấy chiến hạm chở vàng

Cảnh sát Hàn Quốc điều tra công ty tuyên bố tìm thấy tàu chở vàng trị giá 8.9 tỉ USD của Nga.

Hình ảnh tàu Donskoi bị chìm dưới đáy biển hơn 113 năm do Shinil cung cấp

Theo hãng tin CNN, cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu điều tra nghi vấn sai phạm của công ty khởi nghiệp Shinil Group của Hàn Quốc sau khi công ty này gây rúng động dư luận với tuyên bố phát hiện tàu chở vàng Dmitri Donskoi của Nga ngoài bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Tuyên bố của Shinil Group đã làm thị trường chứng khoán Hàn xáo động.

Ngoài điều tra, cảnh sát Seoul còn cấm nhân viên cấp cao của công ty xuất cảnh.

Ban đầu, Shinil Group cho biết, tàu Donskoi bị chìm năm 1905 trong cuộc chiến với hải quân Nhật Bản, có thể chở vàng nén và tiền xu vàng trị giá lên tới 130 tỉ USD nhưng sau đó đã hạ bớt con số này xuống 8.9 tỉ USD.

Sau khi thông tin phát hiện tàu Donskoi được tung ra, giá cổ phiếu của Jeil Steel - công ty mà người sáng lập Shinil đã thu mua phần lớn cổ phiếu - tăng lên gấp 5 và cơ quan tài chính Hàn Quốc lập tức điều tra.

Tuần trước, Shinil phải lên tiếng nhận lỗi với lý do đã quá nhiệt tình công bố thông tin gây ra hiểu nhầm. Họ mới chỉ đoán giá trị kho báu chìm dưới biển đó qua thông tin truyền thông cũng như một số tài liệu chưa được kiểm chứng.

Nhiều nhà quan sát hoài nghi, Shinil đã tung tin để kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo mà Shinil tại Singapore mới phát hành gần đây. Bởi năm 2003, một công ty khác cũng tung tin phát hiện thấy Donskoi để nâng giá giá cổ phiếu chứng khoán.

Trang Trần (Theo Dailymail)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/han-quoc-dieu-tra-cong-ty-tung-tin-tim-thay-chien-ham-cho-vang-d266702.html