Hàn Quốc đình chỉ giấy phép của hàng nghìn bác sĩ đang đình công

Ngày 4/3, Bộ Y tế Hàn Quốc tuyên bố bắt đầu thực hiện các thủ tục để đình chỉ giấy phép của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập vẫn đình công bất chấp các lệnh yêu cầu quay trở lại làm việc của chính phủ, đồng thời cảnh báo hình phạt này 'không thể đảo ngược'.

Các bác sĩ tham gia biểu tình phản đối quyết định tăng chỉ tiêu sinh viên trường y lên 2.000 vào năm 2025 của chính phủ tại Công viên Yeouido Hangang, Seoul, Hàn Quốc ngày 3/4/2024. Ảnh: Yonhap

Tính tới ngày 4/3, khoảng 9.000 bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục nghỉ việc tại các bệnh viện đa khoa tại Hàn Quốc bất chấp cảnh cáo của chính phủ về thời hạn cuối 29/2. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế thứ hai Park Min-soo cho biết chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các bước để đình chỉ giấy phép y tế của các bác sĩ thực tập sinh rời bỏ nơi làm việc của mình.

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Park cho biết biện pháp trừng phạt “không thể đảo ngược” này sẽ để lại ảnh hưởng vĩnh viễn đến hồ sơ và con đường sự nghiệp tương lai của các bác sĩ.

Trước mắt, ông cho biết: “Chính phủ dự định tiến hành điều tra tại chỗ để phát hiện các hành vi vi phạm, sau đó sẽ có phản hồi theo luật pháp và nguyên tắc”. Trong khi đó, “các phản ứng đối với các quan chức chủ chốt chịu trách nhiệm về việc đình công tập thể dẫn đến hỗn loạn trong ngành y tế sẽ được thực hiện một cách nghiêm khắc và kịp thời”.

Trong cùng ngày 4/3, Bộ trưởng Y tế Cho Kyu-hong cũng cho biết chính quyền có kế hoạch bắt đầu các bước trừng phạt đối với hành động "bất hợp pháp" của các bác sĩ thực tập sinh. Ông nhấn mạnh rằng: “Chính phủ vẫn giữ vững nguyên tắc chống lại các hành động tập thể bất hợp pháp của các bác sĩ thực tập”.

Các bác sĩ có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề y tế tới một năm, hoặc có thể phải đối mặt với ba năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (22.455 USD) nếu không tuân thủ các mệnh lệnh của chính phủ.

Các cuộc biểu tình của các bác sĩ trẻ bắt đầu từ ngày 19/2 nhằm phản đối kế hoạch gia tăng tuyển sinh vào các trường y của chính phủ. Động thái nổ ra sau khi chính phủ hồi tháng 2 công bố kế hoạch số lượng sinh viên được nhận vào các trường y tại Hàn Quốc sẽ được tăng thêm 2.000 người bắt đầu từ năm học 2025 để nâng tổng số sinh viên mỗi năm lên ngưỡng 5.000 từ ngưỡng 3.000 hiện nay.

Sự gia tăng tuyển sinh trên được tuyên bố là nhằm bù đắp sự thiếu hụt dự kiến 15.000 bác sĩ vào năm 2035 của đất nước - một ước tính dựa trên thực tế rằng Hàn Quốc là một trong những xã hội có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới và nhu cầu về dịch vụ y tế, đặc biệt là đối với người cao tuổi, sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, động thái này còn để bù đắp cho số lượng các bác sĩ đang già đi và dự kiến sẽ nghỉ hưu trong tương lai.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng số lượng bác sĩ bình quân đầu người không phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe do người dân Hàn Quốc có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hàng đầu trên thế giới. Một số người cho rằng số lượng sinh viên gia tăng là tùy tiện và chính phủ chưa công bố cơ sở cho con số này trong khi nhiều người lo sợ cạnh tranh sẽ gia tăng.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/han-quoc-dinh-chi-giay-phep-cua-hang-nghin-bac-si-dang-dinh-cong-post32239.html