Hàn Quốc Du người thách thức Thái Anh Văn

Ông Hàn Quốc Du, Thị trưởng của thành phố Cao Hùng, đã giành được đề cử của phe đối lập Kuomintang (Quốc dân đảng) đó là thách thức với người lãnh đạo đương nhiệm Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử vào tháng 1-2020.

Quốc dân đảng cho biết hôm 15-7 rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Hàn là 44,8%, cao hơn so với đối thủ Terry Gou, nhà sáng lập tỷ phú của Foxconn. Ông Gou đạt được ủng hộ 27,7%. Cuộc thăm dò qua điện thoại kéo dài cả tuần bao gồm cả thành viên Quốc dân đảng và không phải thành viên.

Nhưng các cuộc biểu tình gần đây tại Hồng Kông đã khiến nhiều người Đài Loan lo lắng rằng Bắc Kinh sẽ có một đường lối cứng rắn trên hòn đảo tự trị nếu hai bên thống nhất. Động lực này đang khiến Quốc dân đảng mất chỗ đứng trước bà Thái và đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) ủng hộ độc lập của bà - một cuộc thăm dò của TVBS vào cuối tháng 6 cho thấy bà Thái dẫn trước 10 điểm phần trăm so với cả Hàn và Gou.

Sinh năm 1957, Hàn từng học Học viện Quân sự, sau đó tiếp tục học đại học chuyên ngành về Văn học Anh và lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu Đông Á. Ông tham gia chính trị vào năm 1990 với tư cách là Ủy viên Hội đồng quận và sau đó được bầu làm nhà lập pháp quốc gia trong 8 năm.

Hàn rời chính trị trong khoảng chục năm sau khi không được tái đắc cử vào năm 2001. 11 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tiếp thị nông sản Đài Bắc. Quan điểm thân Trung Quốc của ông có nghĩa là rất ít người cho ông cơ hội trở thành thị trưởng ở Cao Hùng, một thành phố ở miền Nam đã bị DPP kiểm soát trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, phong cách nói chuyện thẳng thắn của ông để "Cao Hùng kiếm tiền" đã giúp ông có được một nhóm người hâm mộ và đưa ông lên đỉnh cao để giành chiến thắng và trở thành một ngôi sao chính trị mới. Sự nổi tiếng của ông thậm chí còn gây ra hiệu ứng lan tỏa giúp các ứng cử viên Quốc dân đảng khác đảm bảo 15 chức vụ thị trưởng tại 22 thành phố và quận trên khắp Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái. Chiến thắng áp đảo của phe đối lập đã khiến bà Thái từ chức lãnh đạo DPP.

Nhưng bà Thái hiện đang cố gắng tận dụng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung để tăng cường ủng hộ trong nước. Cam kết trước đây của Hàn về mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc đã giúp ông giành chiến thắng ở Cao Hùng, nhưng điều này khiến ông dễ bị tổn thương hơn.

Ông Hàn đã đến thăm Trung Quốc ngay sau khi nhậm chức vào cuối năm ngoái và gặp gỡ các quan chức của Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương vào tháng 2 tại Hồng Kông. Điều này đặt ra câu hỏi tại quê nhà về sự ủng hộ của ông đối với nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Khi hàng trăm ngàn công dân Hồng Kông xuống đường vào tháng trước để phản đối dự luật dẫn độ, phản ứng đầu tiên của ông Hàn về việc phải làm gì với dự luật là "Tôi không biết". Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về ý chí bảo vệ Đài Loan dân chủ của ông, và sau đó ông đã tự sửa mình và nói rằng Chính phủ Hồng Kông nên đình chỉ dự luật nếu đa số chống lại điều đó.

Bà Thái sẽ có thể tấn công ông Hàn trên hai mặt trận - lập trường của ông đối với Trung Quốc và mong muốn ra tranh cử chỉ vài tháng sau khi được bầu làm thị trưởng thành phố, theo Feingold. Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã trở nên gay gắt kể từ khi bà Thái nhậm chức vào tháng 5-2016.

Gia Hân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-su-kien-noi-bat/han-quoc-du-nguoi-thach-thuc-thai-anh-van-556505/