Hàn Quốc: Gần 76% ca Covid-19 của giáo phái Shincheonji không biểu hiện bệnh

Một báo cáo của TP Daegu, Hàn Quốc vừa công bố ngày 7-4 cho biết, khoảng 76% số bệnh nhận Covid-19 liên quan tới giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), ổ dịch lớn nhất tại Hàn Quốc, không có các biểu hiện bệnh. Phát hiện mới này làm dấy lên quan ngại rằng những người này có thể làm lây lan virus mà không hề biết mình bị nhiễm bệnh.

NDĐT - Một báo cáo của TP Daegu, Hàn Quốc vừa công bố ngày 7-4 cho biết, khoảng 76% số bệnh nhận Covid-19 liên quan tới giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), ổ dịch lớn nhất tại Hàn Quốc, không có các biểu hiện bệnh. Phát hiện mới này làm dấy lên quan ngại rằng những người này có thể làm lây lan virus mà không hề biết mình bị nhiễm bệnh.

Cho đến nay, tổng số 10.459 tín đồ của giáo phái này tại tâm dịch Daegu đã được xét nghiệm và 4.258 người được xác nhận dương tính với Covid-19. Trong tổng số 4.258 bệnh nhân Covid-19 của giáo phái này, 75,7% (3.222 người) không có các biểu hiện bệnh.

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Hàn Quốc công bố chi tiết tình hình dịch bệnh tại “ổ dịch Shincheonji”.

Số lượng ca bệnh Covid-19 không có biểu hiện tại “ổ dịch Shincheonji” cao hơn nhiều so với các ổ dịch khác tại Hàn Quốc.

Ngày 6-4, báo cáo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố, khoảng 33% bệnh nhân Covid-19 tại các ổ dịch không có các triệu chứng.

Trong tổng số 39 người nhiễm Covid-19 tại trụ sở làm việc của Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc ở thành phố Sejong, có 13 ca không có các triệu chứng bệnh.

Cùng ngày 7-4, KCDC thông báo, tính đến hết ngày 6-4, nước này ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 50, song nhà chức trách vẫn hết sức cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh.

Theo KCDC, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đến hết ngay 6-4 là 10.331 ca, trong đó có 192 ca tử vong và 6.694 ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm mới từ bên ngoài về. Trong ngày 6-4, nước này ghi nhận 14 ca nhiễm mới từ bên ngoài tại các điểm kiểm dịch hải quan, nâng tổng số ca nhiễm từ bên ngoài vào nước này lên 802 ca.

Liên tiếp ba tuần ghi nhận số ca nhiễm mới chung quanh mức 100 ca hàng ngày và ngày thứ hai liên tiếp có số ca nhiễm mới dưới 50 ca, nhà chức trách Hàn Quốc đang nỗ lực duy trì đà giảm số ca nhiễm mới. Chính phủ Hàn Quốc đã kéo dài các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội thêm hai tuần cho tới ngày 19-4. Đồng thời tiếp tục thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Cho đến nay, 477.304 người tại Hàn Quốc đã được xét nghiệm Covid-19.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43968902-han-quoc-gan-76-ca-covid-19-cua-giao-phai-shincheonji-khong-bieu-hien-benh.html