Hàn Quốc ghi nhận ca mắc tả lợn châu Phi đầu tiên kể từ năm 2019

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc xác nhận ca mắc bệnh tả lợn châu Phi (ASF) đầu tiên kể từ tháng 10/2019.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi (ASF) tại một trang trại ở Paju, Hàn Quốc, ngày 17/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tiêu hủy lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi (ASF) tại một trang trại ở Paju, Hàn Quốc, ngày 17/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, 3 con lợn chết được ghi nhận tại một nông trại ở tỉnh Gangwon ngày 6/10 vừa qua. Kết quả xét nghiệm cho thấy những con lợn này đã nhiễm bệnh ASF. Đến nay, trang trạng này đang nuôi 940 con lợn.

Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại trong 48 giờ (bắt đầu từ 5h00 sáng 9/10) tại các trang trại liên quan đến vật nuôi thuộc tỉnh Gyeonggi và Gangwon. Chính quyền địa phương có kế hoạch chọn ra để thịt khoảng 1.500 con lợn tại khu vực trong bán kính 10km tính từ trang trại bị nhiễm.

Năm ngoái, ASF đã lây lan ra 14 trại chăn nuôi lợn ở các vùng miền Bắc, trong đó có hai tỉnh trên, khiến cơ quan chức năng phải chọn ra khoảng 400.000 con lợn chưa mắc bệnh trên toàn quốc, như một phần giải pháp phòng dịch.

Dù từ tháng 10/2019 không ghi nhận thêm ca nhiễm ASF nào tại các trang trại địa phương, nhưng loại virus gây bệnh này chủ yếu sống ở lợn rừng và vẫn có thể lây sang lợn nuôi khi tiếp xúc. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 750 ca nhiễm ASF từ lợn rừng ở các khu vực biên giới.

ASF không lây sang người nhưng có thể làm lợn chết. Hiện chưa có vaccine phòng cũng như thuốc chữa bệnh này.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-ghi-nhan-ca-mac-ta-lon-chau-phi-dau-tien-ke-tu-nam-2019-20201009152407146.htm