Hàn Quốc ghi nhận ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 29-2 thông báo ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này trong bối cảnh số ca nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày đã lên tới 813 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 3.150 ca, trong đó có 17 ca tử vong.

Nhân viên y tế thực hiện kiểm tra nhanh "drive-thru" các lái xe tại Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía nam (Ảnh: YONHAP)

Nhân viên y tế thực hiện kiểm tra nhanh "drive-thru" các lái xe tại Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía nam (Ảnh: YONHAP)

NDĐT – Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 29-2 thông báo ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này trong bối cảnh số ca nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày đã lên tới 813 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 3.150 ca, trong đó có 17 ca tử vong.

Về trường hợp của bệnh nhân tái nhiễm Covid-19, KCDC thông báo, bệnh nhân là cụ bà 73 tuổi, được chẩn đoán nhiễm bệnh hồi đầu tháng, sau đó xuất viện hôm 22-2 sau khi hồi phục hoàn toàn. Cụ bà bắt đầu có các triệu chứng trở lại hôm 27-2 và được xác nhận tái nhiễm Covid-19 hôm 28-2.

Theo KCDC: “Mọi người thường có kháng thể chống lại virus sau khi bị nhiễm lần đầu tiên. Tuy nhiên, bệnh nhân này có thể bị tái nhiễm do hệ miễn dịch yếu vì tuổi cao”. KCDC cũng nói thêm rằng nhiều khả năng bệnh nhân chưa được loại bỏ hoàn toàn virus gây Covid-19 ngay từ đầu.

KCDC cho biết đến nay, họ đã tiến hành thăm dò sức khỏe đối với 88% số tín đồ của giáo phái Shincheonji. Kết quả cho thấy 2% số tín đồ được hỏi xuất hiện triệu chứng nhiễm Covid-19. Cụ thể, 171.000 người trong số khoảng 210.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji đã trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 3.381 tín đồ có triệu chứng của bệnh Covid-19.

Cuộc thăm dò không bao gồm 863 thành viên không rõ nơi ở, cùng với 16.000 trẻ vị thành niên. KCDC cũng cho biết đang nỗ lực liên lạc với 65.000 người chưa đăng ký là tín đồ chính thức của giáo phái Shincheonji cũng có nguy cơ bị lây bệnh.

Phát biểu tại buổi họp báo hàng ngày, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho hay, tỷ lệ số ca nhiễm Covid-19 trong số tín đồ của giáo phái Shincheonji là rất cao, và sẽ còn tăng cao trong những ngày tới. Số ca nhiễm mới tại Daegu sẽ tăng cao cho tới khi hoàn thành việc xét nghiệm các tín đồ của giáo phái này.

Cho đến nay, cơ quan y tế đã hoàn thành xét nghiệm với 1/3 trong tổng số 9.300 tín đồ Shincheonji tại TP Daegu.

Nhận định cuối tuần này là thời điểm quan trọng để ngăn chặn sự lây nhiễm của Covid-19, Thứ trưởng Y tế Kim tiếp tục hối thúc người dân ở trong nhà, tránh tụ tập đông người như tham gia các hoạt động tôn giáo, văn hóa.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43440802-han-quoc-ghi-nhan-ca-tai-nhiem-covid-19-dau-tien.html