Hàn Quốc giành trọn 7 HCV

Ngày thi đấu cuối cùng (hôm qua 19-7) chỉ còn duy nhất nội dung đơn tranh tài. Tuy nhiên, chính nội dung thi đấu trên lại được đông đảo người hâm mộ quan tâm khi khán đài nhà thi đấu Phan Đình Phùng chật kín người theo dõi 2 trận chung kết. Tiếc rằng, 2 trận chung kết đơn nam, đơn nữ diễn ra rất sôi nổi nhưng đều vắng bóng VĐV Việt Nam.

Sau khi các tay vợt nam Việt Nam lần lượt bị loại, niềm hy vọng huy chương ở nội dung đơn được đặt vào Mai Hoàng Mỹ Trang và Lương Thị Tám. Nhưng rốt cuộc, cả Trang lẫn Tám đều nhanh chóng bị loại ở vòng tứ kết. Trận chung kết đơn nữ là cuộc đọ sức giữa Ichikawa Azusa (Nhật Bản), tay vợt loại Mỹ Trang ở tứ kết, và Lee Eun Hee (Hàn Quốc), người đã loại Việt Linh (Việt Nam) ở vòng ngoài. Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao vì Azusa và Lee Eun Hee đều chủ động chơi đôi công. Tuy nhiên, lợi thế về chiều cao với sải tay dài đã giúp tay vợt Hàn Quốc Lee Eun Hee làm chủ được thế trận và vượt qua đối thủ 4-2 ( 9/11, 11/8, 9/11, 11/5, 11/5, 11/9), đoạt ngôi vô địch. Ngay sau đó, trận chung kết đơn nam đã diễn ra giữa Chan Kazuhiro (Đông Kobe – Nhật Bản) và Cho Eon Rae (Hàn Quốc). Những tưởng Cho Eon Rae sẽ có chiến thắng dễ dàng khi được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký, nhưng trận đấu phải kéo dài tới ván thứ 7. Cho Eon Rae giành HCV sau khi thắng ở tỷ số 4-3 (6/11, 16/14, 11/9, 11/9, 6/11, 4/11, 11/9). Với 2 HCV cá nhân ở ngày cuối của Lee Eun Hee và Cho Eon Rae, đoàn Hàn Quốc kết thúc giải với thành tích đoạt trọn bộ 7 chiếc HCV để xếp hạng nhất (họ còn giành thêm 2HCB và 3 HCB). Hạng nhì thuộc về Thái Lan (2 HCB, 1HCĐ), Đông Kobe (Nhật Bản) xếp hạng 3 (2 HCB, 1 HCĐ) và hạng tư thuộc về Nhật Bản (1 HCB, 2HCĐ). MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/7/197506/