Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, giữ nguyên lãi suất cơ bản

Ngày 18-4, Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong năm nay chỉ đạt 2,5%, tức giảm 0,1% so với dự báo công bố hồi tháng 1 vừa qua.

Bà Park Geun-hye đề nghị hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe 18 người thương vong trong vụ đâm dao kinh hoàng tại Hàn Quốc

Năm 2018, kinh tế xứ Kim chi tăng trưởng 2,7%, giảm so với mức 3,1% trong năm 2017. Mức dự báo mới nhất của BoK thấp hơn mục tiêu tăng trưởng trong khoảng 2,6-2,7% được Bộ Tài chính Hàn Quốc đặt ra và mức dự báo 2,6% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). BoK cũng cắt giảm mục tiêu lạm phát từ 1,4% xuống còn 1,1% trong năm nay. Trước đó cùng ngày, tại phiên họp Ủy ban Tài chính tiền tệ, BoK đã quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,75%.

Dự báo của BoK tương đồng với dự báo của Viện Nghiên cứu Hyundai (HRI) công bố hồi tháng 3. Theo đó, xuất khẩu nhiều khả năng chỉ tăng 0,7% trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đối mặt với sức ép khi xuất nhập khẩu suy yếu, tiêu dùng và đầu tư có thể bị tác động.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/932580/han-quoc-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-giu-nguyen-lai-suat-co-ban