Hàn Quốc hạ thủy khinh hạm cực mạnh, sẽ đẩy nhanh tiến độ loại biên lớp Ulsan?

Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp nhận các khinh hạm FFX-2 lớp Daegu để thay thế vai trò 'người tiền nhiệm' Ulsan đã sắp bị loại biên để chuyển giao cho đồng minh.

Cơ sở đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai (HHI) tại Ulsan vào ngày 11/11, đã diễn ra lễ hạ thủy khinh hạm đa năng thứ ba thuộc dự án FFX-2 (còn được gọi là lớp Daegu) mang số hiệu 821. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hải quân Hàn Quốc, buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chung Gen Doo.

Trung tâm phân tích thị trường vũ khí Nga - TsAMTO đã báo cáo, dự kiến Hải quân Hàn Quốc sẽ nhận được tới 8 khinh hạm FFX-2. Tàu được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ bao gồm tuần tra lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, chống ngầm, phòng không, trinh sát và tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Hợp đồng trị giá 322,6 tỷ Won (tương đương 305,8 triệu USD) để xây dựng khinh hạm đầu tiên thuộc dự án FFX-2 đã được Cơ quan quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ký với Daewoo Ship Engineering & Marine Engineering vào tháng 12/2013.

Khinh hạm đa năng FFX-2 thứ ba được hạ thủy cho Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Khinh hạm đa năng FFX-2 thứ ba được hạ thủy cho Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Chiếc FFX-2 thứ nhất mang tên Daegu (số hiệu 818) được hạ thủy vào ngày 2/6/2016 tại DSME Okpo, vào biên chế hải quân nước này từ ngày 1/2/2018, chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 6/3/2018.

Con tàu thứ hai trong loạt - chiếc Kennam số hiệu 819 đang được chế tạo tại xưởng của Daewoo (DSME). Chiếc khinh hạm thứ ba và thứ tư sẽ tiếp tục được thi công bởi HHI.

Ngoài ra DSME vào ngày 14/10/2018 đã công bố ký hợp đồng với DAPA để đóng mới khinh hạm thứ 5 và thứ 6 của dự án FFX-2 với tổng giá trị là 631,5 tỷ Won. Hợp đồng xây dựng tàu FFX-2 thứ 7 và thứ 8 được ký với HHI vào tháng 12/2018, giá trị lên tới 634 tỷ Won.

Theo công bố, khinh hạm FFX-2 có chiều dài 122,1 m; chiều rộng 14 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.800 tấn và lên tới 3.650 tấn khi đầy tải.

Hệ thống động lực của tàu là loại CODOG với 1 turbine khí Rolls-Royce MT30 và 4 động cơ diesel MTU 12V 4000, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h (55,6 km/h), thủy thủ đoàn 124 người.

Vũ khí của tàu bao gồm pháo Mk 45 Mod.4 cỡ nòng 127 mm, tổ hợp pháo bắn nhanh Phalanx Block 1B cỡ 20 mm, 16 bệ phóng thẳng đứng K-VLS do Hàn Quốc chế tạo với tính năng tương đương Mk 41 của Mỹ, 8 tên lửa chống hạm SSR-700K Haeseong và 6 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm. Con tàu có thể mang theo 1 máy bay trực thăng hạng trung loại MH-60 Seahawk.

Thông qua việc dự án FFX-2 đang hoàn thành nhanh chóng, các khinh hạm 2.500 tấn lớp Ulsan có thể sẽ được Hàn Quốc nhanh chóng loại biên và mang đi trao tặng đối tác thân thiết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/han-quoc-ha-thuy-khinh-ham-cuc-manh-se-day-nhanh-tien-do-loai-bien-lop-ulsan/20191112040322613