Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tự đóng

Hàn Quốc đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn chạy bằng điện - diesel do chính nước này sản xuất. Đây là vũ khí chiến lược mới được thiết kế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dưới nước của lực lượng Hải quân Hàn Quốc. Theo truyền thông sở tại, tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho có chiều dài 83,3m, rộng 9,6m, với sức chứa 50 người. Đây là tàu ngầm lớp trung đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc được đóng mới với sự kết hợp của nhiều công nghệ hiện đại nhất. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và có thể hoạt động dưới nước trong 20 ngày liên tục. Tàu ngầm thế hệ mới nhất này do Hàn Quốc tự thiết kế. Gần 80% nguyên vật liệu cùng linh kiện sử dụng đóng tàu do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Dự kiến, sau khi tiến hành thử nghiệm, tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm 2020 và dự kiến được đưa vào vận hành vào đầu năm 2022./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/han-quoc-ha-thuy-tau-ngam-tu-dong