Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 20-11 hối thúc Nhật Bản đưa ra các bước nhằm dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau khi cuộc hội đàm song phương về tranh cãi thương mại bị sụp đổ.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 20-11 hối thúc Nhật Bản đưa ra các bước nhằm dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau khi cuộc hội đàm song phương về tranh cãi thương mại bị sụp đổ.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức tại trung tâm nghiên cứu ở Ansan, quan chức cấp cao này nêu rõ: “Động thái của Nhật Bản sẽ gây thiệt hại cho Hàn Quốc và Nhật Bản, và làm suy yếu đáng kể một chuỗi giá trị toàn cầu”. Cuộc họp này là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy cạnh tranh về nguyên liệu, các linh kiện và thiết bị công nghiệp cũng như giảm sự phụ thuộc nặng nề của nước này vào Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp then chốt.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216295_han-quoc-hoi-thuc-nhat-ban-do-bo-cac-han-che-xuat-khau.aspx