Hàn Quốc họp khẩn sau khi bị Nhật loại khỏi danh sách được hưởng quy chế ưu đãi thương mại

Giới chức Nhật Bản hôm 2.8 thông qua đề xuất loại Hàn Quốc khỏi danh sách được hưởng quy chế ưu đãi thương mại, qua đó siết chặt hơn nữa hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang nước láng giềng.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á rạn nứt nghiêm trọng - Ảnh: CNN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp nội các khẩn cấp ngay sau đó khẳng định: “Chính quyền Seoul kiên quyết thực hiện các biện pháp chống lại công kích kinh tế của Nhật. Như cảnh báo từ trước, nếu cố tình tấn công nền kinh tế chúng tôi thì họ phải chuẩn bị hứng chịu thiệt hại lớn”.

Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết: “Lập trường của Hàn Quốc là đáp trả qua lại hoàn toàn chẳng giúp ích gì. Tuy nhiên chúng tôi không thể không có bất kỳ hành động gì, vì phía Nhật vừa quyết định đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác thương mại đáng tin cậy”.

Theo Bộ trưởng Hong thì chính quyền Seoul vẫn theo đuổi nỗ lực ngoại giao, nhưng song song đó cũng lên kế hoạch không cho Nhật hưởng ưu đãi thương mại nữa.

Hàn Quốc cũng lập nên một danh sách 29 quốc gia mà nước này cho phép hưởng ưu đãi. Kế hoạch cùng lộ trình loại bỏ Nhật sắp được công bố vào tuần tới, Bộ trưởng Hong đảm bảo rằng làm vậy hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế.

Với doanh nghiệp bị ảnh hưởng, giới chức Hàn Quốc sẽ cố gắng giúp đỡ bằng cách hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu - phát triển hay tìm nguồn cung thay thế, giảm thuế, gia hạn thời gian kiểm toán thuế.

Hàn Quốc còn đẩy mạnh nỗ lực thuyết phục cộng đồng quốc tế về động thái hạn chế của Nhật, đồng thời tăng tốc kế hoạch đưa vụ việc lên cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cẩm Bình (theo The Korea Herald)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/han-quoc-hop-khan-sau-khi-bi-nhat-loai-khoi-danh-sach-duoc-huong-quy-che-uu-dai-thuong-mai-118445.html