Hàn Quốc hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Seoul trước cuối năm nay

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kyung-wha nhấn mạnh, nước này vẫn muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim thăm Seoul trước cuối năm nay, mặc dù không có tiến triển trong đối thoại Mỹ-Triều.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 26/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhấn mạnh, Hàn Quốc vẫn muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Seoul trước cuối năm nay, mặc dù không có tiến triển trong đối thoại Mỹ-Triều Tiên.

Phát biểu trước các nghị sỹ tại Quốc hội, bà Kang Kyung-wha cho biết, Chính phủ Hàn Quốc duy trì mục tiêu hướng đến tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong năm nay.

Ban đầu, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in kỳ vọng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước chuyến thăm của ông Kim tới Hàn Quốc và tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, thông báo Tổng thống Trump có khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2019, bởi hiện nay, ông chủ Nhà Trắng đang bận bịu với cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến vào ngày 6/11 tới.

Bà Kang Kyung-wha bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul có thể thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh.

Hồi tháng Chín vừa qua, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un cam kết thăm Seoul "trong tương lai gần."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sau đó giải thích, tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên có nghĩa ông sẽ thăm Seoul trước cuối năm nay trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-hy-vong-nha-lanh-dao-trieu-tien-tham-seoul-truoc-cuoi-nam-nay/532008.vnp