Hàn Quốc hy vọng tiến xa hơn vai trò cầu nối trong nỗ lực phi hạt nhân

Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng rằng Seoul sẽ tiến xa hơn vai trò trung gian của mình giữa Mỹ và Triều Tiên để đóng một vai trò 'tích cực' trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này, ông Lee Do-hoon ngày 20/9 đã bày tỏ hy vọng rằng Seoul sẽ tiến xa hơn vai trò trung gian của mình giữa Mỹ và Triều Tiên để đóng một vai trò "tích cực" trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3 tại Bình Nhưỡng, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết giải giáp hạt nhân.

Tại một trung tâm báo chí được thiết lập để phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Lee Do-hoon nói: "Vai trò (của Hàn Quốc) cho đến nay là bàn đạp hay người chỉ đường (trong tiến trình phi hạt nhân hóa)... song chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể đóng một vai trò tích cực hơn vai trò đó"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-hy-vong-tien-xa-hon-vai-tro-cau-noi-trong-no-luc-phi-hat-nhan/525553.vnp