Hàn Quốc kêu gọi duy trì đối thoại với Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ngày 11-9 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức cuộc gặp cấp cao lần thứ hai giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, theo đó Hàn Quốc kêu gọi hai bên nối lại đối thoại chân thành và đưa ra 'các quyết định táo bạo'. Theo ông Mun Chê In, phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là vấn đề cần được giải quyết thông qua đàm phán Triều Tiên - Mỹ.

* Nhà trắng tuyên bố, trong thư gửi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn đã đề xuất tiến hành cuộc gặp cấp cao Triều Tiên - Mỹ lần thứ hai. Người phát ngôn Nhà trắng X.Xan-đơ cho biết, nội dung bức thư của Nhà lãnh đạo Triều Tiên là “rất nồng ấm và tích cực”; cuộc gặp cấp cao tiếp theo với Triều Tiên là điều Mỹ mong muốn.

* Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa ngày 11-9 gặp Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên X.Bi-găn tại Xơ-un, trao đổi quan điểm về những tiến bộ trong quan hệ liên Triều, cũng như kết quả chuyến thăm của Đặc phái viên Hàn Quốc tới Triều Tiên tuần trước. Hai bên khẳng định tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai miền Triều Tiên đang nỗ lực khai trương văn phòng liên lạc chung vào ngày 14-9 tới, với sự tham gia của đoàn đại biểu khoảng 50 đến 100 người đến từ mỗi nước. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai miền cũng tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên vào ngày 13-9, để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực biên giới và điều chỉnh lịch trình quân sự, trình hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 tới.

* Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đang thăm Nga, Tổng thống Nga V.Pu-tin kêu gọi hai miền Triều Tiên nỗ lực đối thoại, đồng thời khẳng định vấn đề bán đảo Triều Tiên chỉ nên được giải quyết bằng biện pháp chính trị, ngoại giao. Thủ tướng A-bê cho biết, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên, với điều kiện Bình Nhưỡng phải giải quyết những vấn đề liên quan chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như các công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37591002-han-quoc-keu-goi-duy-tri-doi-thoai-voi-trieu-tien.html