Hàn Quốc khiến Nhật Bản 'nóng mặt', lập tức hành động

Truyền thông Nhật Bản ngày 29/12 đưa tin, Tokyo trao công hàm ngoại giao phản đối các cuộc tập trận của Hàn Quốc được cho là đã được tiến hành hồi tuần trước ở gần quần đảo tranh chấp trên Biển Nhật Bản.

Quần đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. (Nguồn: Ileridunya.com)

Quần đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. (Nguồn: Ileridunya.com)

Trước đó cùng ngày, Yonhap dẫn một nguồn thạo tin cho biết, tuần trước, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập quân sự thường kỳ Dokdo nhằm củng cố năng lực phòng thủ quần đảo Dokdo ở vùng cực Đông nước này, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Nguồn tin giấu tên tiết lộ với hãng Yonhap rằng, quân đội Hàn Quốc đã tập trận để đảm bảo sẵn sàng đối phó với các cuộc xâm lược tiềm tàng từ bên ngoài đối với quần đảo này, tuy nhiên không cho biết thời điểm chính xác cũng như số lượng binh sĩ tham gia tập trận.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng và Hải quân Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin tập trận.

Hãng thông tấn Kyodo cho hay, chính phủ Nhật Bản đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ Hàn Quốc thông qua các kênh ngoại giao. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ không bao giờ chấp nhận những cuộc tập trận như vậy, cho rằng đây là điều "vô cùng đáng tiếc".

Quần đảo Dokdo/Takeshima nằm gần như cách đều với Nhật Bản và Hàn Quốc. Seoul duy trì một lực lượng cảnh sát nhỏ ở đó.

Trong nhiều thập kỷ, quần đảo này đã trở thành tâm điểm tranh chấp, cả hai bên đều tuyên bố rằng họ có quan hệ lịch sử lâu đời với quần đảo, vốn được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên.

Hàn Quốc khởi động các cuộc tập trận Dokdo vào năm 1986. Kể từ năm 2003, Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận này 1 năm 2 lần.

Hồi tháng 6/2021, Hàn Quốc tổ chức tập trận Dokdo đầu tiên trong năm. Phản ứng trước động thái này, Tokyo hủy kế hoạch tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Suga Yoshihide bên lề hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Anh cũng trong tháng 6.

(theo Yonhap, Kyodo)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-khien-nhat-ban-nong-mat-lap-tuc-hanh-dong-169470.html