Hàn Quốc: Không đeo khẩu trang, miễn đi xe buýt và taxi

Từ hôm nay (26/5), chính phủ Hàn Quốc thi hành quy định hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được sử dụng dịch vụ đi xe buýt và taxi.

Theo Yonhap, chính sách “không đeo khẩu trang, không chở” áp dụng trên xe buýt và taxi được chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thi hành vào hôm nay, giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở thủ đô Seoul và khu vực xung quanh.

Không đeo khẩu trang, hành khách sẽ không được sử dụng dịch vụ xe buýt và taxi. (Ảnh: Yonhap)

Không đeo khẩu trang, hành khách sẽ không được sử dụng dịch vụ xe buýt và taxi. (Ảnh: Yonhap)

Chính sách bắt buộc đeo khẩu trang vốn nằm trong hàng loạt biện pháp cách ly nghiêm ngặt được chính phủ Hàn Quốc quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Quy định này được áp dụng với cả các tài xế điều khiển xe buýt và lái taxi cũng như với hành khách sử dụng hai loại dịch vụ này.

Trong khi chưa có luật xử phạt hành khách không tuân thủ quy định đeo khẩu trang, chính phủ Hàn Quốc tạm thời đưa ra lệnh cấm các tài xế chuyên chở những người không chịu đeo khẩu trang.

Người dân đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm. (Ảnh: Yonhap)

Trong ngày đầu áp dụng vào hôm nay, phần lớn hành khách đã tuân thủ hướng dẫn mới của chính phủ tại các thành phố lớn như Seoul, Busan và Gwangju.

Trên các tuyến xe buýt chạy quanh trung tâm thủ đô Seoul và các khu vực dân sinh lân cận, toàn bộ hành khách được nhìn thấy đều đã đeo khẩu trang nhiều loại từ khẩu trang kháng khuẩn do chính phủ cung cấp cho tới khẩu trang bằng vải cotton sặc sỡ màu sắc.

Dù một số hành khách đứng tại các trạm xe buýt có kéo khẩu trang xuống phía dưới mũi cho dễ thở, nhưng khi lên xe, họ đều chấp hành quy định đeo khẩu trang đúng cách.

“Tôi chưa phải nhắc nhở bất cứ hành khách nào về việc đeo khẩu trang. Phần lớn người dân đi xe buýt đều đã đeo khẩu trang trong thời gian gần đây”, một tài xế xe buýt chia sẻ.

Quy định không đeo khẩu trang, miễn đi xe buýt và taxi được dán thông báo. (Ảnh: Yonhap)

Tình huống này cũng tương tự với các hành khách đi taxi khi ngồi bên trong và bước ra khỏi xe đều phải đeo khẩu trang.

“Tôi đảm bảo đeo khẩu trang khi ngồi trong xe do không muốn làm tài xế phải lo lắng. Ngoài ra, tất cả tài xế taxi mà tôi gặp trong vòng 2 – 3 tháng qua đều đã đeo khẩu trang”, một nhân viên văn phòng tên Jung (34 tuổi) sử dụng taxi để đi làm hàng ngày cho hay.

Trước đó, quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng đã được áp dụng đối với những hành khách đi tàu điện ngầm.

Hồi đầu tháng này, chính quyền thành phố Seoul thông báo tất cả hành khách có mặt trên tàu điện ngầm vào các giờ cao điểm phải đeo khẩu trang khi số người trên toa tàu vượt 150% sức chứa. Tới hôm nay (26/5), quy định bắt buộc đeo khẩu trang được áp dụng đối với hành khách sử dụng tàu điện ngầm trong mọi khoảng thời gian tàu chạy.

Các biện pháp tăng cường khả năng ngăn chặn dịch Covid-19 được ban hành sau khi khu phố đêm Itaewon trở thành ổ dịch tại thủ đô Seoul.

Tính tới nay, hơn 200 ca mắc Covid-19 được xác định liên quan tới cụm lây nhiễm Itaewon bao gồm một tài xế taxi ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul.

Vào hôm nay, Hàn Quốc xác nhận có thêm 19 ca mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 11.225.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/han-quoc-khong-deo-khau-trang-mien-di-xe-buyt-va-taxi-253501.html