Hàn Quốc lần đầu tiên làm điều này với các quốc đảo Thái Bình Dương

Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các quốc đảo Thái Bình Dương, bước triển khai tầm nhìn trở thành 'quốc gia trung tâm của thế giới, đóng góp cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng'.

Thành phố Busan, nơi Hàn Quốc dự kiến tổ chức Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030). (Nguồn: Rovology)

Ngày 20/9, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc xác nhận nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với một số quốc đảo Thái Bình Dương vào năm tới. Kế hoạch này đã được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Han Duck Soo chủ trì. Đây là lần đầu tiên Seoul có kế hoạch tổ chức thượng đỉnh với các quốc đảo khu vực này.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết mục đích của việc này là nhằm “mở rộng quan hệ ngoại giao với khu vực Thái Bình Dương - nơi có tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng, phù hợp với tầm nhìn đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia trung tâm của thế giới, đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng”.

Ngoài ra, Seoul cũng dự kiến tăng cường hợp tác với các quốc đảo tại đây, tạo điều kiện giúp Hàn Quốc tổ chức thành công Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) ở phía Nam thành phố Busan năm 2030.

Kế hoạch của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn tranh thủ hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Tháng 11/2021, Ngoại trưởng của Hàn Quốc và quan chức 14 quốc đảo Thái Bình Dương đã hội đàm trực tuyến và nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Các bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về biến đổi khí hậu, cũng như trong các vấn đề khác của khu vực cùng quan tâm. Hàn Quốc và ngoại trưởng các nước Thái Bình Dương cũng đồng ý tăng tần suất hội đàm từ 3 năm một lần lên thành hội đàm thường niên.

(theo Yonhap)

Đăng Tô

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-lan-dau-tien-lam-dieu-nay-voi-cac-quoc-dao-thai-binh-duong-198948.html