Hàn Quốc: Lãnh đạo Kim Jong-un đã 'rất chân thành' và thực sự muốn đàm phán

Theo hãng tin CNN, một quan chức Hàn Quốc được gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng trước đã nói rằng ông Kim 'hoàn toán khác với nhân vật thường được giới truyền thông mô tả'.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan, người đã gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên trong một buổi hòa nhạc K-Pop cho biết: “Ông ấy rất tự nhiên khi nói về một loạt những đề tài khác nhau, từ âm nhạc, văn hóa cho đến thể thao”.

Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jung-hwan gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jung-hwan gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Việc ông Kim tham dự buổi hòa nhạc K-Pop, vốn là thể loại âm nhạc bị cấm từ trước tới nay ở Triều Tiên là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, trước khi lãnh đạo Triều Tiên gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tháng này.

Ông Do nói rằng ông rất lạc quan về cuộc gặp mặt thượng đỉnh này, khi ông Kim tỏ ra “rất chân thành và thực lòng” muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Ông cũng nói thêm rằng sau buổi hòa nhạc này, ông Kim đã bày tỏ hi vọng có thể tổ chức một sự kiện trao đổi văn hóa tương tự như buổi hòa nhạc này vào mùa thu năm nay sau khi gặp gỡ các Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ.

“Việc ông ấy đề xuất tổ chức một buổi hòa nhạc tại Seoul vào mùa thu năm nay sau hai hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ cho thấy rằng ông rất nghiêm túc tham gia vào hai hội nghị này”, ông Do nói.

Sau nhiều năm, ông Kim đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao quốc tế trong năm nay, mở đầu là việc khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 1. Từ đó tới nay, Triều Tiên đã cử phái đoàn đại diện đến Hàn Quốc nhân Thế vận hội Mùa đông, các quan chức hai nước cũng nhiều lần gặp nhau ở vùng phi quân sự, trong khi bản thân ông Kim đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền.

Có thể thấy rằng Trung Quốc cũng quyết tâm xây dựng vai trò của mình trong cuộc đàm phán mặc dù không trực tiếp tham gia các cuộc gặp mặt giữa các nguyên thủ quốc gia. Nga cũng có ý đồ tương tự, khi tuần này Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp mặt và thảo luận về nhiều vấn đề. Ông Kim cũng có thể sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe trong tương lai.

Nhật Bản đã phần nào bị bất ngờ khi ông Trump đồng ý gặp mặt ông Kim. Ông Abe sẽ đến thủ đô Washington vào tuần tới để thảo luận với Tổng thống Mỹ trong lúc ở Nhật Bản tỉ lệ ủng hộ đối với ông đang đi xuống.

Ông Do Jong-hwan tỏ ra lạc quan về hai hội nghị thượng đỉnh sắp tới và hi vọng các hoạt động này sẽ diễn ra tốt đẹp. “Nếu các hội nghị này không đạt được kết quả như mong muốn, tất cả các nước, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên và cả Mỹ cũng đều phải chịu thiệt”, ông nói. “Miễn là vấn đề căng thẳng liên Triều và hạt nhân được giải quyết, ai cũng sẽ có lợi”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/han-quoc-lanh-dao-kim-jongun-da-rat-chan-thanh-va-thuc-su-muon-dam-phan-post259354.info