Hàn Quốc lo ngại tác động kinh tế từ mối đe dọa Triều Tiên

Ngày 9/10, Thống đốc BOK nhận định, mối đe dọa Triều Tiên bắt nguồn từ những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng xuất hiện khi chỉ số lòng tin nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu khởi sắc.

Thống đốc BOK Lee Ju-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thống đốc BOK Lee Ju-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 9/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Lee Ju-yeol nhận định, mối đe dọa Triều Tiên bắt nguồn từ những hành động khiêu khích bằng tên lửahạt nhân của Bình Nhưỡng xuất hiện trong bối cảnh chỉ số lòng tin trong nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc.

Phát biểu sau khi chủ trì một hội nghị đánh giá kinh tế-tài chính, ông Lee cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu bất ổn liên quan tới Bình Nhưỡng.

Ngụ ý rằng vấn đề Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến chính sách của Hàn Quốc, ông Lee nói: "Tuần này có thể là bước ngoặt để những nhà hoạch định chính sách tập trung vào vấn đề này trước khi công bố dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc vào tuần tới."

Báo giới Hàn Quốc đang cố gắng xác định xem liệu tình trạng đối đầu giữa Triều Tiên với Washington ảnh hưởng tới Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, cũng như các chính sách của nước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-lo-ngai-tac-dong-kinh-te-tu-moi-de-doa-trieu-tien/469967.vnp