Hàn Quốc mở đường cho cô dâu Việt báo cảnh sát khi bị chồng đánh

Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc thông báo sẽ mở đường dây nóng đa ngôn ngữ cùng nhiều biện pháp mới nhằm bảo vệ những cô dâu ngoại quốc tại nước này trước nạn bạo hành.

Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc cùng nhiều cơ quan chính phủ vừa đưa ra một loạt các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của các cô dâu ngoại quốc, theo Yonhap.

Chính quyền Hàn Quốc sẽ thiết lập một đường dây nóng đa ngôn ngữ cho cảnh sát để tăng thêm kênh bảo vệ các cô dâu ngoại quốc khỏi nguy cơ bạo lực gia đình. Đường dây nóng bao gồm 13 ngôn ngữ để các cô dâu ngoại quốc có thể gọi điện cầu cứu dù không nói sõi tiếng Hàn.

Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn vào tháng 7 khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Ảnh: Yonhap.

Những người đàn ông có tiền án, tiền sự nghiêm trọng (hành hung, cưỡng hiếp, tấn công tình dục, sát nhân hoặc trộm cướp) sẽ không được đưa vợ ngoại quốc sang Hàn Quốc. Chính phủ phối hợp với các nhà hoạt động xã hội để phát hiện sớm những vụ bạo hành và tăng cường kiểm tra gia đình có nguy cơ xảy ra bạo hành cao.

Số trung tâm tư vấn nạn nhân bạo hành gia đình được tăng từ 5 lên 7 cơ sở vào năm 2020. Hàn Quốc đồng thời đẩy mạnh giáo dục về quyền lợi cho người nhập cư theo diện kết hôn và các gia đình đa sắc tộc, giúp người nhập cư thích nghi nhanh hơn trong xã hội.

Cơ quan chức năng tại Hàn Quốc đưa các tổ chức môi giới hôn nhân quốc tế trái phép vào tầm ngắm, cho chặn các trang môi giới bất hợp pháp đặt máy chủ ở nước ngoài. Công ty môi giới buộc phải tăng mức minh bạch về thông tin cá nhân khi giới thiệu những cặp đôi làm quen.

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa, do chính phủ quản lý, sẽ hợp tác cùng những trung tâm cộng đồng cấp địa phương giúp phụ nữ nhập cư tìm được việc làm và hòa nhập với xã hội.

Nhiều vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng thời gian qua buộc giới chức Hàn Quốc đưa ra hàng loạt biện pháp mới để bảo vệ cô dâu ngoại quốc. Ảnh: Yonhap.

Dư luận Hàn Quốc thời gian qua rúng động với liên tiếp các vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng có nạn nhân là cô dâu ngoại quốc. Vào tháng 7, một đoạn video về bạo hành gia đình được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Cô dâu người Việt Nam bị chồng người Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn trước mặt con trai.

Đầu tuần này, cảnh sát thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi, bắt giữ ông Shin Yong Seok với cáo buộc sát hại vợ là Nguyễn Bình An, công dân Việt Nam. Nghi phạm cho thi thể của nạn nhân vào sau ôtô và đưa đi phi tang ở thị trấn Wanju, tỉnh Bắc Jeolla, chôn thi thể nạn nhân trong một khu vườn.

Những vụ việc cho thấy rõ phụ nữ nhập cư theo diện kết hôn là nhóm yếu thế trong xã hội, dễ trở thành nạn nhân của bạo hành và lạm dụng ở Hàn Quốc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/han-quoc-mo-duong-cho-co-dau-viet-bao-canh-sat-khi-bi-chong-danh-post1016332.html