Hàn Quốc mở rộng phúc lợi xã hội lên mức cao nhất trong 10 năm

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 28/8 cho biết chính phủ nước này sẽ tăng phần ngân sách năm 2019 cho tạo việc làm và mở rộng phúc lợi xã hội lên mức cao nhất trong 10 năm qua.

Tổng dự chi ngân sách năm 2019 được ấn định ở mức 470,5 nghìn tỉ won (tương đương 424 tỉ USD), tăng 9,7% so với ngân sách năm 2018.

Ngân sách này được thông qua tại cuộc họp nội các do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì và sẽ được trình lên Quốc hội để xem xét.

Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009 khi chính phủ thông qua khoản chi tiêu tài chính mở rộng để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Khoản chi tiêu tài chính mở rộng nhằm giúp tạo thêm việc làm, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, giảm sự bất bình đẳng về thu nhập, hỗ trợ đổi mới công nghệ và tiếp sức cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon nhấn mạnh cần tạo việc làm thông qua mở rộng chi tiêu tài chính sau khi xem xét tăng thu từ thuế mới đây.

Trong ngân sách năm 2019 sẽ có 23,5 nghìn tỉ won (tương đương 21,2 tỉ USD) chi cho việc tạo việc làm, tăng 22% so với ngân sách tạo việc làm năm 2018.

Với khoản ngân sách này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo hơn 900.000 việc làm, đặc biệt là giúp nhóm người bị thiệt thòi tìm việc làm như người cao tuổi, phụ nữ và người tàn tật.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành mức kỷ lục 162,2 nghìn tỉ won (tương đương 146,2 tỉ USD) cho phúc lợi xã hội năm 2019, tăng 12,1% so với chi tiêu phúc lợi xã hội năm 2018. Khoản chi này chiếm 34,5% tổng ngân sách.

Ngân sách giáo dục cũng tăng 10,5% lên mức 70,9 nghìn tỉ won (63,9 tỉ USD). Tổng ngân sách giáo dục và phúc lợi xã hội chiếm gần một nửa tổng ngân sách năm 2019 của Hàn Quốc./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/han-quoc-mo-rong-phuc-loi-xa-hoi-len-muc-cao-nhat-trong-10-nam/94739.html